Bắc Giang: Phát hiện vườn cần sa, anh túc tại một gia đình

Mai Hường |

Người đàn ông 35 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khai với cơ quan công an về việc gieo trồng, chăm sóc cây anh túc, cần sa tại vườn nhà, khi bị phát hiện.

Ngày 20.2, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý vừa phát hiện số lượng lớn cây cần sa và cây anh túc được trồng tại vườn một hộ gia đình thuộc thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện ngày hôm qua (19.2) tại gia đình D.V.C (35 tuổi, HKTT tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên).

C. khai nhận là người đã gieo trồng và chăm sóc số cây anh túc, cây cần sa tại vườn nhà.

Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa nói trên.

Cây anh túc (cây thuốc phiện) thuộc họ anh túc (Papaveraceae), được xem là cây dược liệu. Trong y học dùng cho giảm đau tốt nhất trong các loại dược liệu cả Đông lẫn Tây y.

Tuy nhiên, chiết suất của cây này làm gây nghiện nặng. Ngành y học khuyến cáo không nên dùng trong các trường hợp thông thường, phải có sự chỉ định chi tiết và giám sát trực tiếp của bác sĩ. Việc lạm dụng quá mức có thể gây nghiện.

Cây anh túc và cần sa bị cấm trồng tại Việt Nam và bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 247, Bộ Luật hình sự 2015.

Điều 247: Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây......

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông trồng cây cần sa có 2 khẩu súng và biển số 80B trong nhà

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông vừa bắt, xử lý đối tượng Trần Văn Đại về hành vi trồng 274 cây cần sa trong vườn ươm cây giống của gia đình. Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện Đại đang cất giấu 2 khẩu súng và 1 biển kiểm soát ôtô màu xanh 80B trong nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện người đàn ông trồng hơn 200 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vườn nhà Trương Phúc Đạt (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) có đến 253 cây cần sa cao từ 20 - 180 cm đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch.

Mua hạt cần sa qua Facebook về trồng tại nhà

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 đối tượng mua cần sa về trồng tại nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người đàn ông trồng cây cần sa có 2 khẩu súng và biển số 80B trong nhà

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông vừa bắt, xử lý đối tượng Trần Văn Đại về hành vi trồng 274 cây cần sa trong vườn ươm cây giống của gia đình. Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện Đại đang cất giấu 2 khẩu súng và 1 biển kiểm soát ôtô màu xanh 80B trong nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện người đàn ông trồng hơn 200 cây cần sa trong rẫy

BẢO TRUNG |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vườn nhà Trương Phúc Đạt (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) có đến 253 cây cần sa cao từ 20 - 180 cm đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch.

Mua hạt cần sa qua Facebook về trồng tại nhà

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 đối tượng mua cần sa về trồng tại nhà.