Bắc Giang: Nhiều gia đình có người thân làm việc ở Campuchia kêu cứu

PHƯƠNG ANH |

Bắc Giang - Nghe theo những lời dụ dỗ sang Campuchia làm công việc nhẹ lương cao, nhiều gia đình đã phải mất tới hàng trăm triệu đồng để nộp cho các đối tượng nhằm chuộc con em mình về nước an toàn.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã đến Cơ quan Công an trình báo và đề nghị giải cứu con em họ đang lao động ở Campuchia vì lý do bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc và có nguy cơ mất an toàn tính mạng bản thân.

Một tháng nay, gia đình ông T.V.T ở huyện Yên Dũng đứng ngồi không yên, khi họ nhận được thông tin con trai mình đang lao động tại một sòng bạc ở Campuchia bị cưỡng bức lao động.

Mặc dù đã xin về nước nhưng các đối tượng ở đây không cho về và có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn tính mạng. Do vậy, gia đình đã đến trình báo cơ quan công an và đề nghị giải cứu.

"Chúng tôi chỉ nghe được thông tin cháu bảo với bạn là sang đó bị bán vào sòng bạc, bị cai quản không đi đâu được. Nếu không làm được thì bị cắt cơm, không cho ăn, phải nhịn đói và bị chích điện", ông T.V.T nói.

Cùng trong cảnh ngộ như trên, ông N.T.B ở huyện Lục Nam có con đang lao động ở Campuchia cũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kêu cứu.

"Con trai tôi được một đối tượng quen biết trên mạng xã hội rủ sang Campuchia để buôn bán và nghe theo. Khi đến biên giới, các đối tượng cho vào xe, chích điện không biết gì, khi tỉnh dậy thì đã nằm trong xe của nhóm đối tượng lạ mặt", ông B. chia sẻ.

Ông B. cho biết thêm, gia đình rất sốt ruột, chỉ biết nhờ đến cơ quan chức năng để giải cứu các cháu.

Theo thông tin ông B. cung cấp, các đối tượng đã ép con trai ông phải vay nợ 4.300 USD và hàng ngày được giao chỉ tiêu lập các tài khoản mạng xã hội, giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 4 gia đình khác có con em đang lao động ở Campuchia cũng đang phải đối mặt với tình trạng như trên, đã đến cơ quan công an đề nghị giải cứu.

Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đây là một trong những vấn nạn không chỉ Bắc Giang mà đã thành vấn đề nóng trên toàn quốc.

Theo đó, các đối tượng lôi kéo này thường dùng chiêu bài làm việc nhẹ, nhàn hạ mà vẫn có thu nhập cao. Điều đó đánh vào trúng vào tâm lý của người dân, đặc biệt là các nam, nữ thanh niên.

"Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang rất quan tâm, làm sao để ngăn chặn, đẩy lùi và hướng tới việc không có tình trạng người Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp bị lợi dụng cưỡng bức lao động, bán dâm hoặc có thể làm các hành vi vi phạm pháp luật khác", Trung tá Hiếu nói.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để có những biện pháp nghiệp vụ cần thiết hỗ trợ các lao động trên tại Campuchia.

Để phòng ngừa với các trường hợp tương tự xảy ra, người dân cần chủ động cảnh giác, không nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng sang Campuchia tìm kiếm việc nhẹ, lương cao vì rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu thành công thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia

Cao Thiên |

Sơn La - Ngày 2.8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Cục lãnh sự Bộ ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ 1 thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia.

Nam Định: Giải cứu 4 nạn nhân bị bán sang Campuchia

Vũ Mừng |

Nam Định - Chiều 1.8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa đã phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán người sang Campuchia để cưỡng bức lao động, bắt 2 nghi phạm, đồng thời phối hợp giải cứu 4 nạn nhân.

Bị lừa qua Campuchia làm việc cho công ty đánh bạc, nạn nhân nhảy lầu tự tử

Nhóm PV |

Không chịu nổi cảnh bị áp bức, đánh đập, bắt làm việc ngày 16 giờ và mỗi tháng phải kiếm được 200 triệu đồng từ việc chiêu dụ người đánh bạc, có nạn nhân đã nhảy lầu tự tử, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải cứu thành công thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia

Cao Thiên |

Sơn La - Ngày 2.8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Cục lãnh sự Bộ ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ 1 thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia.

Nam Định: Giải cứu 4 nạn nhân bị bán sang Campuchia

Vũ Mừng |

Nam Định - Chiều 1.8, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa đã phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán người sang Campuchia để cưỡng bức lao động, bắt 2 nghi phạm, đồng thời phối hợp giải cứu 4 nạn nhân.

Bị lừa qua Campuchia làm việc cho công ty đánh bạc, nạn nhân nhảy lầu tự tử

Nhóm PV |

Không chịu nổi cảnh bị áp bức, đánh đập, bắt làm việc ngày 16 giờ và mỗi tháng phải kiếm được 200 triệu đồng từ việc chiêu dụ người đánh bạc, có nạn nhân đã nhảy lầu tự tử, gây xôn xao trong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.