Bắc Giang: Khởi tố hai đối tượng trộm cắp lợn giống

Tiến Phát |

Ngày 5.4, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với hai đối tượng cùng trú tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 20.3, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của Công ty DABACO có địa chỉ tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên về việc tại trang trại của Công ty bị mất 22 con lợn giống, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27.3, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp số trên là Nguyễn Duy Phương và đồng phạm là Đỗ Văn Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận: Do không có tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trước khi thực hiện hành vi, Phương gọi điện cho ông Đỗ Văn Nghĩa, có trang trại nuôi lợn để “thỏa thuận” về việc sẽ “bán” một số lợn giống đẹp, 2 bên thống nhất giá 1,8 triệu đồng/con.

Đêm 19.3, Phương mang theo đồ nghề, sau đó bơi qua một hồ nước sang khu vực trang trại lợn, dùng các vật dụng cậy mái tôn đột nhập vào trong, bắt trộm 19 con lợn giống rồi mang thẳng đến khu trang trại lợn của Đỗ Văn Nghĩa ở gần đó bán.

Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian rà soát để tìm ra đối tượng. Bởi thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm, xung quanh khu vực trang trại là hồ rộng và ruộng, không có camera giám sát. Đối tượng đồng phạm cũng là chủ một trang trại lợn nên việc truy vết gặp không ít khó khăn.

Mặc dù đã có vợ con nhưng Phương không chí thú làm ăn, thường xuyên tụ tập, chơi bời cờ bạc. Năm 2020, đối tượng này bị Công an xã Tự Lạn xử phạt hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Hà Nội

Việt Dũng |

Lê Đức Anh (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) thường mò vào nhà dân lúc rạng sáng, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội với tổng tài sản 500 triệu đồng.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

An Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 26.03, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận bắt đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp.

Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Việt Dũng |

Vũ Đình Mão (46 tuổi, ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) sau khi mò vào một công ty trộm cắp được 20 triệu đồng đã nằm lỳ tại cơ sở massage để "tiêu tiền".

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Hà Nội

Việt Dũng |

Lê Đức Anh (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) thường mò vào nhà dân lúc rạng sáng, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội với tổng tài sản 500 triệu đồng.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

An Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 26.03, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận bắt đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp.

Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Việt Dũng |

Vũ Đình Mão (46 tuổi, ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) sau khi mò vào một công ty trộm cắp được 20 triệu đồng đã nằm lỳ tại cơ sở massage để "tiêu tiền".

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.