Bắc Giang: Bắt đối tượng cướp giật 3 điện thoại trong vòng 45 phút

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Trong khoảng thời gian từ 20h - 20h45 ngày 28.7, Thành đã lần lượt cướp giật 3 chiếc điện thoại của người đi đường rồi đem đi tiêu thụ.

Ngày 31.7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa bắt giữ 1 đối tượng cướp giật điện thoại ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh) rồi đem sang địa bàn huyện Yên Dũng tiêu thụ.

Đối tượng là Phạm Ngọc Thành (SN 1998), hộ khẩu thường trú tại thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn).

Theo Công an huyện Yên Dũng, khoảng 20h10 ngày 28.7, chị C.T.M.C (SN 2003, quê Lạng Sơn, tạm trú thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) đang đi bộ về nhà trọ, đến đoạn đường gom thuộc địa phận thôn Phương Cầu thì bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe máy đi gần và giật mất điện thoại đang cầm trên tay.

Đối tượng sau đó chạy thẳng theo hướng đi cổng chào thôn Phương Cầu.

Chiếc điện thoại bị giật hiệu Iphone XS Max (điện thoại được mua vào tháng 10.2020 với giá 12 triệu đồng).

Qua định vị, chị C. biết được chiếc điện thoại đang ở trên địa bàn xã Nội Hoàng.

Đến 16h30 cùng ngày, Công an xã Nội Hoàng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Yên Dũng) đã bắt giữ được Phạm Ngọc Thành.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Quá trình làm việc, Thành khai nhận, trong khoảng thời gian từ 20h - 20h45 phút ngày 28.7, đối tượng đã lần lượt cướp giật 3 chiếc điện thoại gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu Vivo, 1 điện thoại Iphone XS Max và 1 điện thoại Redmi 9A của 2 người phụ nữ và 1 nam thanh niên tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

Hiện Công an huyện Yên Dũng bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Thành và các tài liệu, chứng cứ liên quan cho Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) để giải quyết theo thẩm quyền.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Giả làm khách để cướp giật tại các tiệm vàng ở TPHCM và tỉnh lân cận

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Do không có tiền tiêu xài nên bị cáo Lê Sỹ Lưu dùng thủ đoạn giả làm khách mua hàng ở các cửa hàng bán vàng rồi lợi dụng sơ hở của người bán, nhanh chóng chiếm đoạt vàng rồi tẩu thoát.

Dừng xe mua đồ, người phụ nữ bị cướp giật, ngã văng giữa đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ đi xe máy dừng ở lòng đường để mua hàng. Đúng lúc này, 2 đối tượng đi ngang qua đã cướp giật dây chuyền rồi tẩu thoát.

Xe đứt xích, 2 đối tượng cướp giật bị bắt gọn trên đường tháo chạy

An Long |

Long An - 2 đối tượng đi từ TP.HCM xuống địa bàn Long An thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường nhưng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giả làm khách để cướp giật tại các tiệm vàng ở TPHCM và tỉnh lân cận

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Do không có tiền tiêu xài nên bị cáo Lê Sỹ Lưu dùng thủ đoạn giả làm khách mua hàng ở các cửa hàng bán vàng rồi lợi dụng sơ hở của người bán, nhanh chóng chiếm đoạt vàng rồi tẩu thoát.

Dừng xe mua đồ, người phụ nữ bị cướp giật, ngã văng giữa đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ đi xe máy dừng ở lòng đường để mua hàng. Đúng lúc này, 2 đối tượng đi ngang qua đã cướp giật dây chuyền rồi tẩu thoát.

Xe đứt xích, 2 đối tượng cướp giật bị bắt gọn trên đường tháo chạy

An Long |

Long An - 2 đối tượng đi từ TP.HCM xuống địa bàn Long An thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường nhưng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.