Bắc Giang: 17 trường hợp bị lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Phạm Đông |

Ngày 10.11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian vừa qua lực lượng chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 17 tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền gần 4 tỉ đồng.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bắc Giang, từ ngày 15.12.2019 đến ngày 28.8.2020, lực lượng Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 17 tin báo tố giác tội phạm về sử dụng công nghệ cao, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiệt hại bước đầu xác định gần 4 tỉ đồng.

Điển hình là chị Bùi Thị M. (trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo và Facebook gây thiệt hại 778 triệu đồng. Khoảng tháng 6.2020, qua mạng xã hội (Zalo), chị M. có nhắn tin với nick “Jonhson Alex”. Đối tượng này đã tự giới thiệu là quân nhân nước Mỹ đang đóng quân tại Syria.

Đầu tháng 7.2020, Jonhson Alex nói gửi cho chị M. một món quà… Tin lời, từ ngày 10.7 đến 14.7, chị M. đã thực hiện 6 mã chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền là 778 triệu đồng.

Với hình thức khác, ông Đỗ Văn N., ở huyện Yên Dũng tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông N. được thông báo trúng thưởng phần quà có giá trị gần 200 triệu đồng và yêu cầu ông N. chuyển tiền để tích điểm nhận thưởng. Trong thời gian từ ngày 9.4 đến 11.5, ông N. đã chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn tổng cộng 9 lần với tổng số 128 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, ông N. vẫn không nhận được tiền thưởng.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng thống kê hàng loạt các vụ án khác như vụ ở thành phố Bắc Giang, đối tượng giả danh công an thông báo cho nạn nhân có số tiền liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu chuyển tiền và bị hại đã chuyển hơn 399 triệu đồng; vụ ở huyện Hiệp Hòa đối tượng giả danh công an thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu và bị hại đã chuyển tiền là 679 triệu đồng; vụ ở huyện Lục Ngạn, bị hại mua bán khẩu trang rồi chuyển tiền qua Internet banking 14 triệu đồng.

Vụ việc sử dụng Facebook của người thân nhờ chuyển 40 triệu đồng; vụ ở huyện Sơn Động, bị hại mua hàng qua Facebook, đối tượng xin số tài khoản chuyển tiền sau đó ăn cắp thông tin khách hàng chiếm đoạt 99 triệu đồng; vụ ở huyện Yên Thế, bị hại kết bạn qua Facebook cho vay 411 triệu đồng…

"Thông qua thực tế các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xảy ra, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau để tạo được niềm tin với với người bị hại để chuyển tiền. Đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án và người nước ngoài..." - Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo.

Thượng tá Trịnh Nguyên Lượng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, công tác đấu tranh với loại tội phạm này hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng tránh những vụ án tương tự xảy ra, người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản phải xác định địa chỉ, con người, mối quan hệ của người đó, nếu phát hiện nghi ngờ phải gọi điện thoại thì mới thực hiện giao dịch.

Cũng theo Thượng tá Lượng, khi sử dụng mạng xã hội, người sử dụng Zalo, Facebook… phải nghiên cứu, kiểm tra, chắt lọc thông tin vì hiện nay có nhiều trang mạng ảo…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo thông qua đặt cọc mua bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản, Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã phải phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ, nữ thạc sĩ vào tù

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo nhiều người mua vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tiền tỉ.

Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo qua tổ chức tặng quà và dùng thử miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 28.10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, dùng thử miễn phí, tặng quà và hoàn tiền lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo thông qua đặt cọc mua bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản, Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã phải phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ, nữ thạc sĩ vào tù

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo nhiều người mua vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tiền tỉ.

Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo qua tổ chức tặng quà và dùng thử miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 28.10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, dùng thử miễn phí, tặng quà và hoàn tiền lại.