Ba thanh niên Hải Phòng vượt chốt kiểm dịch sang Hải Dương tìm phòng hát

Mai Dung |

Sáng 9.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện nhóm đối tượng vượt chốt kiểm dịch COVID-19 sang Hải Dương.

Cụ thể, hồi 21h ngày 6.3, Đ.V.M (34 tuổi) và P.V.L (33 tuổi, cùng xã Chiến Thắng) và Phạm Văn Quê (28 tuổi, ở xã Quốc Tuấn cùng huyện An Lão) đi trên 2 xe máy AirBlade di chuyển trên Quốc lộ 17B, hướng từ Hải Phòng đến Hải Dương.

Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, ba đối tượng đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của Tổ kiểm soát dịch, vượt chốt kiểm soát dịch sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong khoảng 5 phút, sau đó quay lại chốt kiểm soát dịch mà không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Khai nhận với cơ quan công an, các đối tượng trên cho biết, mục đích sang huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để tìm phòng hát karaoke. Tuy nhiên, khi sang bên đó do trời tối không thấy phòng hát nào nên cả ba quay lại Hải Phòng thì bị lực lượng công an tạm giữ.

Công an xã An Hòa, huyện An Dương đang phối hợp với Tổ kiểm soát dịch để xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19

Mai Dung |

Đúng 0h ngày 9.3, TP.Hải Phòng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa với 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 gồm Thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên và Lô 112 khu Công nhân Dư Hàng, Lê Chân.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Tạm giữ khẩn cấp kẻ dùng dao bầu đâm bác gái tử vong ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 8.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức vụ Giết người xảy ra tại ngõ Đặng Kim Nở (Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Phòng dỡ phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19

Mai Dung |

Đúng 0h ngày 9.3, TP.Hải Phòng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa với 2 khu dân cư liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 gồm Thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên và Lô 112 khu Công nhân Dư Hàng, Lê Chân.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Tạm giữ khẩn cấp kẻ dùng dao bầu đâm bác gái tử vong ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 8.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức vụ Giết người xảy ra tại ngõ Đặng Kim Nở (Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng).