Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý 20 chủ tài khoản đăng tin sai về dịch COVID-19

Nguyên Dũng |

Tính đến ngày 8.8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công an tỉnh này và các cơ quan chức năng liên quan phát hiện, triệu tập làm việc và xử lý 20 chủ tài khoản Facebook đăng tải các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Thông tin trên được ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ với PV Báo Lao Động vào sáng nay 8.8.

Theo ông Lâm, vì 20 chủ tài khoản Facebook vi phạm nêu trên chưa gây hậu quả lớn và chưa có dấu hiệu phạm tội hình sự nên các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  mới chỉ xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải tháo gỡ những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 đã đăng tải trước đó trên Facebook cá nhân.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với bà T.T.T để làm rõ hành vi người này đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với bà T.T.T để làm rõ hành vi người này đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 8.8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết, đơn vị này  đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. T. T (31 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vì người này đã có hành vi đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 lên tài khoản Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 31.7, bà T.T.T đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 với nội dung chú thích: “Cần đọc ngay và gấp nhé quý anh chị! COVID -19 đã biến dạng và cách bảo toàn sinh mạng”.

Làm việc với Công an, bà T.T.T thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết gỡ bỏ thông tin sai lệch đã đăng tải. Ảnh:Công an cung cấp
Làm việc với Công an, bà T.T.T thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết gỡ bỏ thông tin sai lệch đã đăng tải. Ảnh:Công an cung cấp

Kèm với nội dung trên, bà T.T.T đã chia sẻ một bài viết được cho là của một bác sĩ ở Hoa Kỳ, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của Virus Corona (COVID-19) và hướng dẫn cách tự chữa trị bệnh tại nhà, trong đó có chứa các nội dung, thông tin chưa được bất kỳ tổ chức y tế nào xác nhận, chứng thực.

Sau khi nội dung trên được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt theo dõi và có 122 lượt chia sẻ trên Facebook, gây hiệu ứng một chiều tiêu cực, hoang mang trong dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.T.T thừa nhận hành vi đăng tải thông tin với nội dung trên Facebook cá nhân là không đúng và cam kết gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin, không tái phạm hành vi sai lệch.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hacker Việt và chiêu trò quậy phá khi chiếm quyền tài khoản Facebook

Thế Lâm |

Tháng 6 và tháng 7.2020, hai vụ tấn công tài khoản Facebook cá nhân của các cầu thủ Quang Hải và Branislav Ivanovic đã xảy ra. Và hệ lụy đã đến một khi hacker đã chiếm quyền tài khoản, là có thể mặc sức tung ra những chiêu trò quậy phá.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin gây hoang mang lên Facebook

PHÚC ĐẠT |

Một chủ tài khoản Facebook ở Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin gây hoang mang trong nhân dân giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Australia buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Australia hôm 31.7 đã công bố dự thảo luật buộc Google và Facebook trả tiền nếu muốn dùng nội dung tin tức của các công ty truyền thông sở tại.

Cựu sao Chelsea Ivanovic bị hack Facebook, người Việt livestream bán hàng

HOÀI MINH |

Tài khoản Facebook có tick xanh của hậu vệ Branislav Ivanovic nhiều khả năng đang bị người dùng Việt Nam chiếm quyền sử dụng.

Thế khó của nhiều doanh nghiệp nhỏ nếu tẩy chay quảng cáo Facebook

Thế Lâm |

Chiến dịch #stophateforprofit (ngưng kiếm lời trên những nội dung thù địch) được phát động nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tẩy chay quảng cáo trên nền tảng Facebook nhằm gây sức ép buộc mạng xã hội này phải ngừng cho đăng tải các nội dung gây thù địch và phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, hưởng ứng #stophateforprofit hiện đa phần là các thương hiệu lớn.

Mâu thuẫn trên Facebook, đối tượng dùng dao đâm người trong quán càphê

BẢO TRUNG |

Sau 3 ngày lẩn trốn ở Khánh Hòa, đối tượng Hào đã về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình...

Đã đến lúc Google, Facebook phải trả phí bản quyền cho báo chí

Diệu Tiên |

Trong đại dịch COVID-19, sự khó khăn của báo in nói riêng và báo chí nói chung ngày càng trở nên nghiêm trọng trước sự lấn lướt ngày càng mạnh của những nền tảng online như Google, Facebook. Vậy mà trong suốt nhiều năm qua, các đường link tin tức báo chí được dẫn lại trên Facebook hay những bài viết được Google lấy lại sử dụng cho dịch vụ Google News đều là “dùng chùa”, không hề có sự chia sẻ lại nguồn doanh thu quảng cáo thu được nhờ mảng tin tức lấy từ các cơ quan báo chí.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Hacker Việt và chiêu trò quậy phá khi chiếm quyền tài khoản Facebook

Thế Lâm |

Tháng 6 và tháng 7.2020, hai vụ tấn công tài khoản Facebook cá nhân của các cầu thủ Quang Hải và Branislav Ivanovic đã xảy ra. Và hệ lụy đã đến một khi hacker đã chiếm quyền tài khoản, là có thể mặc sức tung ra những chiêu trò quậy phá.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin gây hoang mang lên Facebook

PHÚC ĐẠT |

Một chủ tài khoản Facebook ở Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin gây hoang mang trong nhân dân giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Australia buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Australia hôm 31.7 đã công bố dự thảo luật buộc Google và Facebook trả tiền nếu muốn dùng nội dung tin tức của các công ty truyền thông sở tại.

Cựu sao Chelsea Ivanovic bị hack Facebook, người Việt livestream bán hàng

HOÀI MINH |

Tài khoản Facebook có tick xanh của hậu vệ Branislav Ivanovic nhiều khả năng đang bị người dùng Việt Nam chiếm quyền sử dụng.

Thế khó của nhiều doanh nghiệp nhỏ nếu tẩy chay quảng cáo Facebook

Thế Lâm |

Chiến dịch #stophateforprofit (ngưng kiếm lời trên những nội dung thù địch) được phát động nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tẩy chay quảng cáo trên nền tảng Facebook nhằm gây sức ép buộc mạng xã hội này phải ngừng cho đăng tải các nội dung gây thù địch và phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, hưởng ứng #stophateforprofit hiện đa phần là các thương hiệu lớn.

Mâu thuẫn trên Facebook, đối tượng dùng dao đâm người trong quán càphê

BẢO TRUNG |

Sau 3 ngày lẩn trốn ở Khánh Hòa, đối tượng Hào đã về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình...

Đã đến lúc Google, Facebook phải trả phí bản quyền cho báo chí

Diệu Tiên |

Trong đại dịch COVID-19, sự khó khăn của báo in nói riêng và báo chí nói chung ngày càng trở nên nghiêm trọng trước sự lấn lướt ngày càng mạnh của những nền tảng online như Google, Facebook. Vậy mà trong suốt nhiều năm qua, các đường link tin tức báo chí được dẫn lại trên Facebook hay những bài viết được Google lấy lại sử dụng cho dịch vụ Google News đều là “dùng chùa”, không hề có sự chia sẻ lại nguồn doanh thu quảng cáo thu được nhờ mảng tin tức lấy từ các cơ quan báo chí.