Bà Rịa - Vũng Tàu: Vừa ra tù, 2 thanh niên lại lãnh án cướp giật tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.11, Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức đã đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo về tội “Cướp giật tài sản”. Cả hai bị cáo đều đang có tiền án, tiền sự.

Hai bị cáo này là Mai Đức Quý (31 tuổi) và Lê Văn Đỏ (33 tuổi), cùng ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai bị cáo đã bị một thầy giáo cùng người dân phối hợp bắt giữ khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 1.4.202, Quý và Đỏ điều khiển xe máy không biển số từ huyện Long Điền qua địa bàn huyện Châu Đức. Đến khoảng 11h20, khi đi đến ngã tư đường Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo thuộc thị trấn Ngãi Giao thì phát hiện chị N.T.T.T (49 tuổi, ngụ tại Ngãi Giao) có đeo dây chuyền vàng. Lúc này, Quý điều khiển phương tiện áp sát vào xe chị Thơ khi đang dừng theo đèn báo hiệu giao thông, Đỏ dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền ( khoảng 3 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 10 triệu đồng) trên cổ chị T. Lúc này, chị T đã phản ứng nhanh chụp lấy cánh tay của đối tượng giữ chặt và tri hô.

Quý và Đỏ hoảng hốt đang định bỏ xe tháo chạy thì thầy giáo Phan Tấn Vinh (trường THPT Nguyễn Du, TT. Ngãi Giao) đang điều khiển ô tô đi tới phát hiện sự việc. Thầy Vinh liền lập tức mở cửa xe lao đến khống chế đối tượng, đồng thời hô hoán người đi đường giúp đỡ.

Nghe thấy hô hoán, những người dân gồm Vũ Xuân Duy, Nguyễn Đình Tương và Nguyễn Nhật Tân (cùng ngụ tại Ngãi Giao) đã cùng hỗ trợ thầy Vinh khống chế, bắt giữ hai đối tượng cướp giật giao cho công an xử lý.

Theo hồ sơ, Quý từng có 4 tiền án về những tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” với tổng hình phạt là 10 năm 8 tháng tù. Còn Đỏ cũng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” với tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt chưa đầy 1 năm, hai bị cáo lại phạm tội

Theo Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Quý và Đỏ đều đã khai báo quanh co, không thành khẩn. Căn cứ các tình tiết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Đức Quý 9 năm tù, Lê Văn Đỏ 6 năm tù cho hành vi vi phạm pháp luật.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Taxi, xe ôm truyền thống vắng khách sử dụng dịch vụ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu – Hoạt động taxi, xe ôm trên địa bàn tỉnh đã được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 11.2021, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thị trường thực tế lại đìu hiu, vắng khách không như mong đợi.

Bà Rịa - Vũng Tàu hạ tiêu chuẩn, dùng căn hộ để cách ly F1 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.11, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định lại về các tiêu chuẩn để thực hiện cách ly F1 tại nhà, thay thế những nội dung đã ban hành trước đó vào ngày 4.8 với những quy chuẩn khá cao, ít nơi có thể đáp ứng để thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 12 đến 17 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.11, UBND tỉnh cho biết đã có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Dự kiến sẽ có 237.826 mũi vaccine sẽ được tiêm cho các em (2 mũi/người) trong 2 tháng 11 và 12.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Taxi, xe ôm truyền thống vắng khách sử dụng dịch vụ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu – Hoạt động taxi, xe ôm trên địa bàn tỉnh đã được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 11.2021, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thị trường thực tế lại đìu hiu, vắng khách không như mong đợi.

Bà Rịa - Vũng Tàu hạ tiêu chuẩn, dùng căn hộ để cách ly F1 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.11, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định lại về các tiêu chuẩn để thực hiện cách ly F1 tại nhà, thay thế những nội dung đã ban hành trước đó vào ngày 4.8 với những quy chuẩn khá cao, ít nơi có thể đáp ứng để thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 12 đến 17 tuổi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.11, UBND tỉnh cho biết đã có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Dự kiến sẽ có 237.826 mũi vaccine sẽ được tiêm cho các em (2 mũi/người) trong 2 tháng 11 và 12.2021.