Bà Rịa - Vũng Tàu: Liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

HOÀNG HẢI |

Cùng một thời gian trong ngày lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó khoảng 12h ngày 28.5, tại khu vực đường đất thuộc tổ 12, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn, BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Quang Tử (sinh năm 1995, ngụ tại Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 1 gói nilon màu trắng được hàn kín bên trong chứa kết tinh màu trắng trong suốt có trọng lượng khoảng 20gram.

Đối tượng Đào Quang Từ
Đối tượng Đào Quang Tử

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đào Quang Tử khai nhận 1 gói nilon màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá được y mua về để sử dụng cá nhân.

Vào lúc 12h cùng ngày, tại khu vực trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Văn Phương Vương (sinh năm 1976, ngụ TP. Vũng Tàu) và đối tượng Phạm Nguyễn Duy Khang (sinh năm 1980, ngụ TP. Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 33gram, 1 điện thoại di động và 18.000.000 đồng.

Cán bộ biên phòng đang đọc quyết định bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp
Cán bộ biên phòng đang đọc quyết định bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đang đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia lên tiếng: Sử dụng cụm từ “thử ma túy cho học sinh” là không sai

Bích Hà |

Ông Lê Đức Hiền - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – cho biết, việc sử dụng các cụm từ “thử ma túy”, hay “kế hoạch dự phòng nghiện ma túy” trong các văn bản liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy… là không sai.

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT làm rõ "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh"

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Tin tức giáo dục mới nhất: Thực hư văn bản “phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh” của Bộ GDĐT; Làm thế nào để chống gian lận trong kì thi kiểm tra năng lực online; TP HCM: Thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 phải khai báo y tế hàng ngày.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia lên tiếng: Sử dụng cụm từ “thử ma túy cho học sinh” là không sai

Bích Hà |

Ông Lê Đức Hiền - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – cho biết, việc sử dụng các cụm từ “thử ma túy”, hay “kế hoạch dự phòng nghiện ma túy” trong các văn bản liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy… là không sai.

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT làm rõ "phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh"

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Tin tức giáo dục mới nhất: Thực hư văn bản “phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh” của Bộ GDĐT; Làm thế nào để chống gian lận trong kì thi kiểm tra năng lực online; TP HCM: Thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 phải khai báo y tế hàng ngày.