Bà Rịa - Vũng Tàu: Giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi làm giả xăng dầu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến hành vi làm giả xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 9 đối tượng cùng tang vật là hàng chục ngàn lít xăng thành phẩm và hóa chất để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đây là chuyên án được Công an tỉnh theo dõi, điều tra trong thời gian dài, và đã bắt quả tang khi các đối tượng có hành vi vi phạm.

Cụ thể, vào khoảng 19h40 ngày 18.6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang một số đối tượng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm do Võ Hoài Phương (sinh năm 1984, quê Bến Tre) làm chủ đang có hành vi bơm hóa chất từ xe bồn xuống hầm chứa xăng tại cây xăng Gia Khiêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương đã chỉ đạo lái xe bồn 50H-134.26 nhận 10,8 tấn hóa chất từ một công ty chở về cây xăng Gia Khiêm và chỉ đạo nhân viên bơm xuống bồn chứa xăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương cùng 8 đối tượng liên quan khác.

Ngoài ra, một xe bồn khác chứa 20.000 lít xăng (bơm từ bồn lên trước khi xe bồn 50H-134.26 vào đổ hóa chất) nhưng chưa đưa đi tiêu thụ cũng bị tạm giữ.

Đồng thời, một xe bồn khác đã nhận 20.000 lít xăng từ bồn này và đã giao 12.000 lít cho một số cây xăng trên địa bàn huyện Châu Đức cũng bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, có khả năng số xăng trên đã được pha chế từ 15.6 đến nay.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại cây xăng và nhà Võ Hoài Phương cũng thu giữ được nhiều chứng cứ quan trọng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ RON, cùng nhiều sổ sách, chứng từ hóa đơn và những hồ sơ khác của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác số lượng xăng giả đang chứa tại các bồn của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ). Đồng thời, lấy mẫu đưa đi giám định, cũng như đang xác minh số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bắt giám đốc một doanh nghiệp để điều tra hành vi làm giả xăng dầu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ giám đốc một doanh nghiệp, cùng một số người liên quan để điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Truy tố “ông trùm” buôn lậu xăng dầu sau hơn 3 năm bỏ trốn về đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ án “buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu” quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Luyện Xuân Tràng cầm đầu sau đó trốn truy nã rồi về đầu thú, TAND tỉnh Bình Thuận dự kiến tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt giám đốc một doanh nghiệp để điều tra hành vi làm giả xăng dầu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ giám đốc một doanh nghiệp, cùng một số người liên quan để điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Truy tố “ông trùm” buôn lậu xăng dầu sau hơn 3 năm bỏ trốn về đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ án “buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu” quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Luyện Xuân Tràng cầm đầu sau đó trốn truy nã rồi về đầu thú, TAND tỉnh Bình Thuận dự kiến tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022.