Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ 10 đối tượng gây rối cưỡng chế phân lô bán nền trái phép

H.A.C |

Chiều 13.6, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tạm giữ 10 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và phá hủy phương tiện của đoàn cưỡng chế công trình xây dựng trái phép.

Theo đó, sáng cùng ngày, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp lực lượng chức năng cưỡng chế một số công trình trái phép trên địa bàn thì hàng chục người mặc đồng phục của một công ty địa ốc (trụ sở tại TPHCM) kéo đến trụ sở UBND thị xã Phú Mỹ la hét phản đối.

Khi đoàn đang cưỡng chế một công trình trái phép trên khu đất rộng khoảng 8ha tại ấp 3, xã Tóc Tiên thì có hơn 100 người tự xưng là nhân viên một công ty địa ốc kéo đến cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Nhóm người này đã có hành vi đập phá máy múc, đe dọa và cản trở phóng viên tác nghiệp. Khi lực lượng công an được điều động tới hiện trường, nhiều đối tượng có hành vi chửi bới lực lượng chức năng nên hàng chục cán bộ CSCĐ đã được điều động tới bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Lực lượng công an đã đưa 10 đối tượng có hành vi đập phá, chống đối về trụ sở công an.

Được biết, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ hiện có 113 trường hợp xây dựng, phân lô bán nền trái phép.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Ngọc Uyên |

Vụ việc xảy ra tại dự án Nam-Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh TPHCM) do Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phi Long làm chủ đầu tư. Cty này chỉ mới thực hiện bồi thường 70% diện tích đất, UBND TPHCM chưa giao đất nhưng đã bán nền hình thức hợp đồng góp vốn.

Khánh Hòa: Băm nát núi Đất để phân lô, "uy hiếp" nghĩa trang

Nhiệt Băng |

Chiều 17.4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sẽ kiểm tra thông tin phóng viên phản ánh về thực trạng núi Đất (xã Phước Đồng) đang bị đào bới tan hoang để phân lô, bán nền, uy hiếp mồ mả nghĩa trang.

Đồng Nai họp báo vụ địa ốc Alibaba quảng cáo phân lô, bán nền

H.A.C |

Chiều ngày 15.3, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin đất đai liên quan đến việc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt là Cty Alibaba) quảng cáo phân lô bán nền tại huyện Long Thành.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Ngọc Uyên |

Vụ việc xảy ra tại dự án Nam-Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh TPHCM) do Cty TNHH Tư vấn đầu tư Phi Long làm chủ đầu tư. Cty này chỉ mới thực hiện bồi thường 70% diện tích đất, UBND TPHCM chưa giao đất nhưng đã bán nền hình thức hợp đồng góp vốn.

Khánh Hòa: Băm nát núi Đất để phân lô, "uy hiếp" nghĩa trang

Nhiệt Băng |

Chiều 17.4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sẽ kiểm tra thông tin phóng viên phản ánh về thực trạng núi Đất (xã Phước Đồng) đang bị đào bới tan hoang để phân lô, bán nền, uy hiếp mồ mả nghĩa trang.

Đồng Nai họp báo vụ địa ốc Alibaba quảng cáo phân lô, bán nền

H.A.C |

Chiều ngày 15.3, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin đất đai liên quan đến việc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt là Cty Alibaba) quảng cáo phân lô bán nền tại huyện Long Thành.