Bà Phương Hằng tố hộ chiếu bị đưa lên mạng: Doanh nhân Lê Thị Giàu nói gì?

Huân Cao |

Bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây cho rằng, hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài của bà Nguyễn Phương Hằng do chính bà Hằng gửi cho bà Giàu và được chia sẻ cho bạn bè.

Hộ chiếu nước ngoài của bà Phương Hằng bị đưa lên mạng

Vi bằng chứng minh cuốn hộ chiếu được bà Hằng gửi trực tiếp cho bà Giàu, chứ không phải vị sư trụ trì gửi. Ảnh: Huân Cao

Vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng livestream phản ánh về việc cuốn hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài của mình bị đưa lên mạng. Bà Phương Hằng cho rằng, sở dĩ cuốn hộ chiếu này được đưa lên mạng là do một vị sư trụ trì một ngôi chùa đã chuyển thông tin cuốn hộ chiếu này cho bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây và bà Giàu đã đưa lên mạng.

Tuy nhiên, về vấn đề này bà Lê Thị Giàu cho rằng, cuốn hộ chiều mang quốc tịch nước ngoài của bà Phương Hằng do chính bà Hằng gửi cho bà Giàu, chứ không phải do vị sư trụ trì chuyển sang. Toàn bộ vụ việc này, đã được bà Giàu lập vi bằng và gửi cho tòa án.

"Trong lúc chát trên mạng qua lại và nói chuyện với nhau, bà Hằng khoe là có quốc tịch Canada nhưng tôi không tin. Do vậy, bà Hằng đã chụp hình cuốn hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài cho tôi xem. Tuy nhiên, khi tôi xem thì cuốn hộ chiếu này không phải của Canada mà là của Cộng hoà Cyprus (Đảo Síp). Khi gửi khoe cho tôi xem, bà Hằng không có yêu cầu là giữ kín thông tin này, nên tôi đã chia sẻ lại cho bạn bè cùng xem" - bà Giàu nói.

"Đại gia" kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng

Đoạn tin nhắn giữa bà Giàu và bà Hằng nói về cuốn hộ chiếu của bà Hằng cũng được lập vi bằng lại. Ảnh: Huân Cao

Trước đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra TAND quận 1 để đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng, vụ kiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo bà Giàu: "Thương hiệu mỳ chay Lá Bồ Đề và dầu Nhị Thiên Đường tôi xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu và nhiều nước khác. Thương hiệu này cũng đang lan tỏa trên thị trường tiêu dùng cả nước. Hiện chúng tôi đang đàm phán với đối tác của nhiều nước để tiếp tục đưa mặt hàng này ra thị trường quốc tế".

"Từ khi bà Hằng tổ chức livestream trên mạng bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân tôi, công ty tôi và thương hiệu này đã làm cho nhiều đối tác nghi ngờ, thậm chí có đối tác đã ngưng ký hợp đồng vì cho rằng tôi là người "siêu lừa đảo". Mỗi hợp đồng như vậy, tính ra hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng nhân lên với hàng chục đối tác thì ra con số cả nghìn tỉ đồng.

Chưa kể đến việc xúc phạm, vu khống danh dự, nhân phẩm của tôi như vậy đã triệt hạ con đường tương lai, thăng tiến của cá nhân tôi và doanh nghiệp của tôi. Cái thiệt hại vô hình này mới là khủng khiếp, vì nếu danh dự còn, uy tín còn tôi có thể làm hàng nghìn tỉ đồng trong tương lai", bà Giàu đưa ra lý do đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ "đại gia" kiện bà Phương Hằng: Luật cho phép đòi bồi thường số tiền lớn

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây - khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"), đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng, nhiều ý kiến của luật sư cho rằng, pháp luật cho phép bị hại có quyền đưa ra số tiền bồi thường lớn nhưng phải đi kèm với chứng cứ thuyết phục.

Vụ nữ "đại gia" kiện bà Hằng: Căn cứ nào để đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng?

Huân Cao |

Vụ nữ doanh nhân kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua. Nhiều người khó hiểu con số 1.000 tỉ đồng này căn cứ vào đâu, có phù hợp với thực tế và liệu có khả thi? Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây xoay quanh vấn đề dư luận đang quan tâm này.

Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng nói gì?

Huân Cao |

Nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây xác nhận đã nộp đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ "đại gia" kiện bà Phương Hằng: Luật cho phép đòi bồi thường số tiền lớn

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây - khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"), đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng, nhiều ý kiến của luật sư cho rằng, pháp luật cho phép bị hại có quyền đưa ra số tiền bồi thường lớn nhưng phải đi kèm với chứng cứ thuyết phục.

Vụ nữ "đại gia" kiện bà Hằng: Căn cứ nào để đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng?

Huân Cao |

Vụ nữ doanh nhân kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua. Nhiều người khó hiểu con số 1.000 tỉ đồng này căn cứ vào đâu, có phù hợp với thực tế và liệu có khả thi? Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây xoay quanh vấn đề dư luận đang quan tâm này.

Người kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng nói gì?

Huân Cao |

Nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây xác nhận đã nộp đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng.