Bà Lê Thị Giàu nói không rút đơn, sẽ kiện bà Nguyễn Phương Hằng đến cùng

Huân Cao |

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao thông tin bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây âm thầm rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy thực hư thông tin này thế nào?

Video: Bà Lê Thị Giàu khẳng định không bao giờ rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng.

Mấy ngày qua có nhiều thông tin lan truyền việc bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phầm Bình Tây đã âm thầm rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng - TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam (vợ ông Dũng "lò vôi") vì yếu chứng cứ.

Xoay quanh thông tin này, chiều 16.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Giàu cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng là không chính xác, đồng thời khẳng định, bà không rút đơn mà theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo TAND quận 1 xác nhận, đến thời điểm này, tòa án quận chưa nhận được đơn của bà Lê Thị Giàu đề nghị rút đơn kiện.

Trước đó, TAND quận 1 đã nhận đơn thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà Lê Thị Giàu và bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện ra TAND quận 1, TPHCM về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà trên livestream. Đồng thời, bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng gỡ bài viết nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần với số tiền 1.000 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được TAND quận 1 thụ lý theo thẩm quyền.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ bà Phương Hằng bị kiện: Hai nữ đại gia đấu pháp lý để "dời tòa án"

Huân Cao |

"Đại gia" Nguyễn Phương Hằng đề nghị TAND Quận 1 (TPHCM) chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thụ lý. Trong khi đó, "đại gia" Lê Thị Giàu đề nghị TAND quận 1, TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án, không chuyển lên Bình Dương.

Vụ "đại gia" kiện bà Phương Hằng: Luật cho phép đòi bồi thường số tiền lớn

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây - khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"), đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng, nhiều ý kiến của luật sư cho rằng, pháp luật cho phép bị hại có quyền đưa ra số tiền bồi thường lớn nhưng phải đi kèm với chứng cứ thuyết phục.

Vụ nữ "đại gia" kiện bà Hằng: Căn cứ nào để đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng?

Huân Cao |

Vụ nữ doanh nhân kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua. Nhiều người khó hiểu con số 1.000 tỉ đồng này căn cứ vào đâu, có phù hợp với thực tế và liệu có khả thi? Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây xoay quanh vấn đề dư luận đang quan tâm này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ bà Phương Hằng bị kiện: Hai nữ đại gia đấu pháp lý để "dời tòa án"

Huân Cao |

"Đại gia" Nguyễn Phương Hằng đề nghị TAND Quận 1 (TPHCM) chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thụ lý. Trong khi đó, "đại gia" Lê Thị Giàu đề nghị TAND quận 1, TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án, không chuyển lên Bình Dương.

Vụ "đại gia" kiện bà Phương Hằng: Luật cho phép đòi bồi thường số tiền lớn

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây - khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"), đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng, nhiều ý kiến của luật sư cho rằng, pháp luật cho phép bị hại có quyền đưa ra số tiền bồi thường lớn nhưng phải đi kèm với chứng cứ thuyết phục.

Vụ nữ "đại gia" kiện bà Hằng: Căn cứ nào để đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng?

Huân Cao |

Vụ nữ doanh nhân kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng đã thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua. Nhiều người khó hiểu con số 1.000 tỉ đồng này căn cứ vào đâu, có phù hợp với thực tế và liệu có khả thi? Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây xoay quanh vấn đề dư luận đang quan tâm này.