Bà chủ tiệm thời trang bị tố lập phường, hụi online chiếm đoạt hơn 33 tỉ

Quỳnh Trang |

NGHỆ AN - Công an tỉnh nhận được đơn tố cáo một chủ cửa hàng thời trang ở TP.Vinh lập phường, hụi online để chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỉ đồng.

Hàng loạt người dân “tiền mất, tật mang”

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị T. (1992, huyện Quỳnh Lưu), thông qua mạng xã hội, Facebook có tên “Võ Hiền” đã chào mời bà T. tham gia chơi phường. Từ ngày 9.8.2021, bà T. đã đầu tư vào hệ thống hụi của Facebook Võ Hiền nói trên.

Đến kỳ bốc phường, Hiền đã không thanh toán, tìm lý do để thoái thác. Ngày 20.11.2021, bà Hiền tuyên bố bể phường, không trả lời tin nhắn, điện thoại. Tổng số tiền mà chị T. tham gia các bát phường do Hiền lập ra là 2,783 tỉ đồng.

Facebook chính Hiền sử dụng trong thời gian lừa đảo. Ảnh Quỳnh Trang
Facebook chính Hiền sử dụng trong thời gian lừa đảo. Ảnh Quỳnh Trang

Tương tự, cũng thông qua mạng xã hội, bà Đặng Thị T.A (SN 1988, TP.Vinh) cũng tham gia chơi phường của bà Hiền với số tiền 235 triệu đồng. Đến ngày trả hụi, chị A bốc phường nhưng Hiền tìm cách lần lữa không chi trả.

Hiền không những không giải quyết mà còn khóa Facebook, không liên lạc được qua gọi điện, tin nhắn.

“Bà Hiền còn tuyên bố, muốn đòi lại tiền thì cứ nhờ đến pháp luật để can thiệp” - đơn tố cáo của một nạn nhân cho biết.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ, đã có 117 nạn nhân đứng ra tố cáo bà Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 33,5 tỉ đồng. Trong đó, người ít nhất là 18 triệu đồng và người nhiều nhất là hơn 3,92 tỉ đồng.

Các nạn nhân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương… Thậm chí, còn có một số người ở TP.Hồ Chí Minh cũng trở thành nạn nhân.

Nhờ cơ quan công an vào cuộc

Theo trình này của các nạn nhân, bà Võ Thị Thu Hiền, 35 tuổi trú tại Chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc (TP.Vinh). Bà Hiền có một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh. Hiện nay, cửa hàng này đã đóng cửa.

Thông qua các trang mạng xã hội, bà Hiền lập các tài khoản như “Thư ký phường”, “Trợ lý VH”, “Diệu Quỳnh”, “Trợ lý Võ Hiền”… để kêu gọi người khác tham gia phường hụi.

Ngoài ra, một số tài khoản facebook như: “Thục Nhi”, “Trang Nguyễn”, “Huy Nhật”, “Bảo Trang”… là những tài khoản nhận là thân quen với chủ phường Võ Hiền để đứng ra bốc phường và lấy tiền về.

Nạn nhân tố cáo Võ thị Thu Hiền có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh Quỳnh Trang
Nạn nhân tố cáo Võ thị Thu Hiền có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh Quỳnh Trang

Theo đơn tố giác, các tài khoản trên là tài khoản ảo hoặc quen biết, thông đồng với chủ phường để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

“Tất cả các bát phường đều được trao đổi cụ thể trên từng nhóm riêng. Quá trình chơi phường, tiền của các phường viên đều được chuyển vào tài khoản do Võ Thị Thu Hiền đứng tên.

Hiện nay, nhiều nạn nhân tìm đến nhà riêng và cửa hàng của bà Hiền với hi vọng đòi được tiền, nhưng đều không mở cửa.

Xác nhận về thông tin trên, lãnh đạo của Công an TP.Vinh cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, nhưng do số tiền lớn nên đơn vị đã hướng dẫn bị hại gửi đến đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.

Theo Nghị định 144/2006/NĐ-CP về Họ, hụi, biêu, phường, trường hợp có tranh chấp thì giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc được giải quyết tại Toà án dân sự.

Nghiêm cấm việc tổ chức họ để cho vay nặng lãi, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm hoặc các hành vi trái pháp luật khác để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Trường hợp nào được cách ly y tế tại nhà?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND tỉnh vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Hổ nặng hơn 150kg chết bất thường trong khu sinh thái

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Ngày 27.11, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy cá thể hổ nặng hơn 150kg được nuôi tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn bị chết.

Nghệ An: Đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 27.11, toàn tỉnh bắt đầu tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nghệ An: Trường hợp nào được cách ly y tế tại nhà?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND tỉnh vừa ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Hổ nặng hơn 150kg chết bất thường trong khu sinh thái

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Ngày 27.11, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy cá thể hổ nặng hơn 150kg được nuôi tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn bị chết.

Nghệ An: Đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 27.11, toàn tỉnh bắt đầu tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.