Bà Bạch Diệp bị đề nghị án chung thân, ông Thành Tài 5-6 năm tù

Anh Tú - Hữu Huy |

Sáng 22.3, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM đã công bố quan điểm bản luận tội bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Đề nghị mức án chung thân đối với Dương Thị Bạch Diệp

Sáng 22.3, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục phiên xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM đã công bố bản luận tội các bị cáo.

Về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú

Trong khi đó, cùng với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù; bị cáo Trần Nam Trang (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM) 3 năm tù hưởng án treo; bị cáo Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) 5-6 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM) 4-5 năm tù; bị cáo Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM) 3 năm tù hưởng án treo; bị cáo Lê Văn Thanh, Huỳnh Kim Phát (cùng là cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) 3-4 năm tù; bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM) 4-5 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP) 5-6 năm tù.

Đại diện cơ quan công tố nhận định, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương) có hành vi gian dối trong việc dùng tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp ngân hàng vay 8.700 lượng vàng đem hoán đổi để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng. Ngoài ra, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp còn dùng giấy photo để che giấu việc tài sản đã bị thế chấp. Rồi sau đó tiếp tục lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp tại một ngân hàng khác… chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài được đưa đến phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Thành Tài được đưa đến phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú

"Để cho bị cáo Diệp thực hiện hành vi trên là do một số cán bộ cơ quan nhà nước thiếu trách nhiệm nên mới tạo điều điện để bị cáo Diệp thực hiện hành vi trên"- Đại diện VKS nhận định.

Làm rõ sai phạm trong hoán đổi tài sản

Theo Đại diện VKSND TPHCM, trong quá trình xét xử, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên thực chất tài sản này đã thế chấp ngân hàng, bị cáo Diệp vẫn dùng giấy tờ photo để hoán đổi đất.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được đưa đến phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được đưa đến phiên tòa sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú

Cơ quan công tố cho rằng, các tài liệu đã khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng nhưng bị cáo Diệp vẫn mang hoán đổi để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng - là tài sản Nhà nước, nhằm chiếm đoạt tài sản này. Sau khi được cấp giấy chủ quyền tài sản này, bị cáo Diệp đã mang đi thế chấp tại một đơn vị tín dụng khác.

Việc làm của bị cáo Diệp là biết sai nhưng vẫn làm, thể hiện ý chí chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Điều này thể hiện Công ty Diệp Bạch Dương mà đại diện là bị cáo Dương Thị Bạch Diệp là gian dối, chiếm đoạt tài sản gây thất thoát cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng. Cần có một bản án nghiêm trị mới đủ răn đe bị cáo.

Anh Tú - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Sau 5 ngày tạm hoãn, Dương Thị Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa để xét xử

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau 5 ngày tạm hoãn xét xử để bị cáo Dương Thị Bạch Diệp ổn định tinh thần và sức khỏe, sáng nay 22.3, TAND TPHCM đã mở lại phiên xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Tạm hoãn phiên tòa do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không đảm bảo sức khỏe

HỮU HUY - ANH TÚ |

Khi HĐXX đang công bố lời khai của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan CSĐT thì bất ngờ bị cáo này đứng lên gào khóc. Do tình hình sức khỏe và tinh thần của bị cáo Diệp không ổn định, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày, dự kiến sẽ xét xử trở lại vào ngày 22.3.

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Phiên tòa tạm dừng 5 ngày vì lý do bất ngờ

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sau khi mất bình tĩnh rồi gào khóc tại phiên tòa sáng 17.3, sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không ổn định, không thể tiếp tục tham dự phiên xét xử. Trước tình huống này, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày để bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sau 5 ngày tạm hoãn, Dương Thị Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa để xét xử

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau 5 ngày tạm hoãn xét xử để bị cáo Dương Thị Bạch Diệp ổn định tinh thần và sức khỏe, sáng nay 22.3, TAND TPHCM đã mở lại phiên xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng.

Tạm hoãn phiên tòa do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không đảm bảo sức khỏe

HỮU HUY - ANH TÚ |

Khi HĐXX đang công bố lời khai của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan CSĐT thì bất ngờ bị cáo này đứng lên gào khóc. Do tình hình sức khỏe và tinh thần của bị cáo Diệp không ổn định, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày, dự kiến sẽ xét xử trở lại vào ngày 22.3.

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Phiên tòa tạm dừng 5 ngày vì lý do bất ngờ

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sau khi mất bình tĩnh rồi gào khóc tại phiên tòa sáng 17.3, sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không ổn định, không thể tiếp tục tham dự phiên xét xử. Trước tình huống này, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày để bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe.