App "đọc báo kiếm tiền" bị tố lừa đảo: Vi phạm bản quyền tràn lan

Trần Tuấn |

Hàng loạt bài viết trên app Báo hay 24h copy nội dung 100% từ Báo Lao Động (laodong.vn), không trích dẫn nguồn và cũng chưa được sự cho phép của tòa soạn.

Trong bài viết trước Báo Lao Động đã phản ánh về câu chuyện của anh N.A, đến từ Cà Mau bị lừa hết tiền khi tham gia vào 1 app đọc báo. Theo đó, ngày 6.8, anh N.A lướt Youtube thì thấy quảng cáo app Báo hay 24h, đọc báo có thể kiếm tiền dễ dàng. Anh N.A tải app này về sau đó bị dẫn dụ theo phương thức vô cùng lắt léo rồi bị lừa mất gần 9 triệu đồng. Đây là số tiền mà anh N.A để dành để hết thời gian cách ly có lộ phí về quê. Đi sâu vào tìm hiểu chúng tôi thấy, không chỉ có dấu hiệu lừa đảo, app Báo hay 24h còn vi phạm bản quyền tràn lan.

Dẫn bài không xin phép, không trích nguồn

Hàng loạt bài báo trên app Báo hay 24h là nội dung đi ăn cắp trên Báo Lao động điện tử (laodong.vn).

Ví dụ như các bài: "Ai ở đâu ở yên đó" và bữa cơm cho dân của tác giả Linh Anh; Hà Nội giãn cách: Người vô gia cư ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 22h đêm của tác giả Hoài Oanh; Khi tổ trưởng dân phố thành shipper đi chợ cho cả trăm nhà của tác giả Thùy Trang; Khi em về, dịch COVID-19 tan, chúng ta sẽ làm đám cưới! của tác giả Lâm Hà; Bắc Giang khẩn trương rà soát người từ Bắc Ninh về địa phương của tác giả Bảo Hân... bị app Báo hay 24h copy 100% nội dung đưa lên app này.

Đây đều là những bài báo mà phóng viên Báo Lao Động phải mất nhiều thời gian, công sức tác nghiệp trong thời điểm dịch bệnh mới có được.

Một bài viết của Báo Lao Động bị app báo hay 24h ăn cắp trắng trợn. Ảnh chụp màn hình.
Một bài viết của Báo Lao Động bị app báo hay 24h ăn cắp trắng trợn. Ảnh chụp màn hình.

Bà Hoàng Thị Kim Chung - Chánh văn phòng Báo Lao Động khẳng định: "Báo Lao Động không hề có văn bản thỏa thuận trích dẫn thông tin nào đối với app nói trên và chủ sở hữu của app đó".

Theo tìm hiểu, đơn vị sở hữu app Báo hay 24h là Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trên được thành lập vào ngày 10.07.2017. Người đại diện pháp luật là bà Lê Phạm Huyền Nhung. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Tòa nhà H2, số 196 Hoàng Diệu, phường 08, quận 4, T.P Hồ Chí Minh.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam là: Cổng thông tin, chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội, dịch vụ Thương mại điện tử (Thực hiện theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 52/2013/NĐ-CP).

Đây có thể là cơ sở để Báo hay 24h tổng hợp các tin tức từ nhiều đầu báo khác về app của mình.

Báo Hay 24h quảng cáo: "tổng hợp tin tức chọn lọc, cập nhật nhanh, gợi ý theo sở thích, cập nhật từ hơn 140 đầu báo khác nhau, toàn diện cả trong và ngoài nước"...

Khi người dùng bấm vào nhận quà trên app Báo hay 24h sẽ bị dẫn dụ đến các đường dây có dấu hiệu lừa đảo đầu tư qua mạng. Video: quay màn hình.

Theo quy định, việc "cập nhật từ hơn 140 đầu báo khác nhau" của app này (như đã quảng cáo) phải được sự cho phép của 140 đầu báo đó. Tuy vậy, theo rà soát của chúng tôi, ngoài thông tin được cập nhật bởi chỉ một số ít đầu báo (không phải 140 đầu báo như quảng cáo) thì đa phần bài viết của Báo Hay 24h tổng hợp từ một số... trang tin tức tổng hợp khác và một số trang không rõ nguồn gốc. Nhiều bài viết bị người dùng đánh giá là thông tin xấu, độc hại.

Chưa hết, rất nhiều nội dung trên app này cũng là các bài viết tự sản xuất, không ghi rõ tác giả và nguồn kiểm chứng thông tin. Một số nội dung thì ăn cắp của Báo Lao Động như đã nêu ở trên.

Tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp đã nhiều lần được các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Thông tin và truyền thông điểm mặt chỉ tên.

Theo tìm hiểu, ngoài app Báo hay 24h, Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam còn sở hữu một trang thông tin điện tử tổng hợp khác có tên là VN Ngày nay.

Không thể liên hệ được đại diện app

Do giao diện app Báo hay 24h không hề có thông tin liên hệ khi cần thiết, phóng viên báo Lao Động đã gọi trực tiếp qua số điện thoại cố định của công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam - đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. Tuy vậy, sau nhiều lần liên hệ đều không có người bắt máy.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: "Việc app Báo hay 24h tự sản xuất tin bài như cơ quan báo chí đã vi phạm quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Việc app này sử dụng các bài báo của báo Lao Động khi chưa được sự cho phép cũng đã vi phạm khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005".

Một bài viết tự sản xuất của app Báo hay 24h, tác giả là “anh trai mưa“. Ảnh chụp màn hình.
Một bài viết tự sản xuất trên app Báo hay 24h của tác giả là “anh trai mưa“. Ảnh chụp màn hình.

Về việc người dân tố cáo khi tham gia app bị dẫn dụ lừa đảo, luật sư La Văn Thái cho rằng cần cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng cho cơ quan công an. Nếu chứng minh được việc lừa đảo thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự đối với những đối tượng đứng sau hành vi lừa đảo đó.

Luật sư La Văn Thái cũng đưa ra khuyến cáo với người dân, trong mùa dịch khi lên mạng cần tỉnh táo, cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư chắc chắn thắng với lãi suất cao. Thời gian qua nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng với chiêu thức tương tự như vậy được cơ quan chức năng và cơ quan báo chí phản ánh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tham gia app “đọc báo kiếm tiền” mùa dịch, bị lừa hết sạch tiền về quê

Trần Tuấn |

Phản ánh đến báo Lao Động, anh N.A (quê Cà Mau) cho biết sau khi tham gia vào app Báo hay 24h, được quảng cáo là đọc báo kiếm tiền, anh bị lừa mất 9 triệu đồng.

Tạm giam Ngân "Gốm" vì lừa đảo bán hàng online cho nhiều người

Việt Dũng |

Đỗ Thị Kim Ngân (Hà Nội) dùng tài khoản Ngân "Gốm" đăng tải bán đồ gốm, gia dụng giá rẻ để lừa đảo khách chuyển tiền rồi chặn liên lạc.

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tham gia app “đọc báo kiếm tiền” mùa dịch, bị lừa hết sạch tiền về quê

Trần Tuấn |

Phản ánh đến báo Lao Động, anh N.A (quê Cà Mau) cho biết sau khi tham gia vào app Báo hay 24h, được quảng cáo là đọc báo kiếm tiền, anh bị lừa mất 9 triệu đồng.

Tạm giam Ngân "Gốm" vì lừa đảo bán hàng online cho nhiều người

Việt Dũng |

Đỗ Thị Kim Ngân (Hà Nội) dùng tài khoản Ngân "Gốm" đăng tải bán đồ gốm, gia dụng giá rẻ để lừa đảo khách chuyển tiền rồi chặn liên lạc.

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.