Anna Bắc Giang thuê xe không trả rồi lừa bán cho người khác

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Bước đầu xác minh thu thập được, N.T.V.A  (Anna Bắc Giang, hotgirl Bắc Giang, Tina Dương) đã thuê ôtô nhưng không trả rồi bán cho một người khác, nhận gần 400 triệu đồng rồi làm giả 1 giấy đăng ký xe để tạo lòng tin. Ngoài ra, nhiều đơn tố cáo cô gái tai tiếng trên mạng này đang được công an TP.Phan Thiết điều tra để xử lý.

Chiều 30.9, trong Hội nghị giao ban báo chí tháng 9.2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết các đơn tố giác liên quan đến N.T.V.A.

Theo đó, N.T.V.A (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) bị một số cá nhân tố cáo và công an TP.Phan Thiết đã vào cuộc xác minh ban đầu. Đầu tiên là tố cáo của ông L.K.D (ngụ tỉnh Đồng Tháp) tố V.A có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chiếc xe ôtô BKS 51H-242.74.

Xe này được công ty GĐV tại TP.HCM thuê lại của một cá nhân để cho thuê tự lái. Ngày 24.01.2022, N.T.V.A gọi thuê xe ôtô này để tự lái với thời hạn là 3 tháng và yêu cầu Công ty giao xe tại địa bàn TP.Phan Thiết. Sau khi giám đốc làm hợp đồng cho thuê và cử 2 nhân viên công ty, trong đó có anh L.K.D mang xe ra giao cho V.A.

Trưa cùng ngày, nhân viên công ty giao xe ôtô BKS 51H-242.74 cho V.A tại điểm hẹn là TP.Phan Thiết. V.A đọc hợp đồng, ký nhận xe và nhận các giấy tờ liên quan (bản photo công chứng) và trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng chi phí 5 triệu đồng đem xe ra Phan Thiết giao. Sau khi sử dụng xe và hết hợp đồng như phía công ty nhiều lần liên lạc với V.A để yêu cầu trả lại xe nhưng V.A không trả và cố tình trốn tránh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết các đơn tố giác liên quan đến N.T.V.A. Ảnh: DT
Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết các đơn tố giác liên quan đến N.T.V.A. Ảnh: DT

Đầu tháng 6.2022, V.A điều khiển xe này chạy ra TP.Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, V.A bán xe ôtô 51H-242.74 cho anh B.Đ.H (ngụ TP. Hà Nội) vào ngày 9.6.2022 với giá 450 triệu đồng. H. đã chuyển cho V.A 390 triệu đồng. Sau đó, V.A lên mạng xã hội đặt làm giả 1 giấy đăng ký xe ôtô 51H - 242.74 đưa cho H. để tạo lòng tin và nói với H. chờ chủ xe đi công tác về sẽ làm giấy tờ và sang tên cho H. Đến ngày hẹn làm thủ tục chuyển nhượng và sang tên chủ xe, H. nhiều lần liên lạc với V.A thì V.A né tránh không đến với nhiều lý do.

Tại Cơ quan điều tra, V.A đã khai nhận hành vi của mình. Qua xác minh xác định xe ôtô 51H - 242.74 hiện nay đang ở tỉnh Ninh Bình. Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết hiện đang tập trung xác minh để thu giữ xe trên làm cơ sở tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong thời gian N.T.V.A được triệu tập làm việc, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của các cá nhân tố V.A với cùng hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Như đơn của ông N.H.N (sinh năm 1984, ngụ TP.HCM) tố N.T.V.A “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền là 1,5 tỉ đồng. Phương thức, thủ đoạn là dùng lời nói, nhắn tin câu nhử tạo dựng lòng tin, đồng thời dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị, bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin với nạn nhân rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do V.A cung cấp.

Quá trình xác minh ban đầu, N.T.V.A đã khai nhận hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông N.

Tiếp đó, đơn tố của ông N.Đ.P (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận) tố cáo N.T.V.A với lừa số tiền 400 triệu đồng; đơn tố giác của bà Đ.T.K.T (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) tố cáo N.T.V.A “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 800 triệu đồng. Phương thức, thủ đoạn là mượn tiền lo cho người nhà bệnh hiểm nghèo và kinh doanh, buôn bán,… Tuy nhiên 2 đơn tố giác này chưa đủ cơ sở xác định hành vi nên Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hotgirl ở Bắc Giang lên tiếng sau khi bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Vân Trường |

Hotgirl N.T.V.A (SN 1995, quê Bắc Giang) đã lên tiếng sau khi bị nhiều người tố lừa đảo với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng.

Tin tức 24h: Công an làm việc với "hot girl" 9X bị tố lừa đảo 1.5 tỷ đồng

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Công an làm việc với 'hot girl' 9X bị tố mạo danh 'con cục phó tình báo' lừa 1,5 tỷ đồng; Nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ trường học xâm hại đến mang thai; Tuấn Hưng được bổ nhiệm chức vụ mới sau án phạt; Tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị đấu với Ấn Độ, Singapore...

“Hotgirl Bắc Giang” bị tố lừa đảo 17 tỉ xuất hiện ở Bình Thuận, công an mời lên làm việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận – N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang) là người bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng được người dân tìm thấy trên địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được mời về công an địa phương làm việc.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Hotgirl ở Bắc Giang lên tiếng sau khi bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Vân Trường |

Hotgirl N.T.V.A (SN 1995, quê Bắc Giang) đã lên tiếng sau khi bị nhiều người tố lừa đảo với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng.

Tin tức 24h: Công an làm việc với "hot girl" 9X bị tố lừa đảo 1.5 tỷ đồng

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Công an làm việc với 'hot girl' 9X bị tố mạo danh 'con cục phó tình báo' lừa 1,5 tỷ đồng; Nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ trường học xâm hại đến mang thai; Tuấn Hưng được bổ nhiệm chức vụ mới sau án phạt; Tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị đấu với Ấn Độ, Singapore...

“Hotgirl Bắc Giang” bị tố lừa đảo 17 tỉ xuất hiện ở Bình Thuận, công an mời lên làm việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận – N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang) là người bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng được người dân tìm thấy trên địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được mời về công an địa phương làm việc.