Anh trai của ông chủ Công ty Nhật Cường tự bào chữa thế nào?

Việt Dũng |

Khi tự bào chữa, bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã), bị đề nghị 7-8 năm tù về tội "Buôn lậu", cho hay rất sốc với mức án.

Chiều 6.5, sau phần đề nghị mức án của đại diện Viện KSND TP Hà Nội với mình trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), 14 bị cáo đã tự bào chữa.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, nói "hơi sốc" khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong số các bị cáo, 15-16 năm tù, dù đã ý thức được trách nhiệm trong vụ án.

Ông Ánh cho rằng bị cáo buộc biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu nhưng vẫn thực hiện là không đúng. Theo ông Ánh, thời đó nghề kinh doanh điện thoại nổi lên nhiều và Nhật Cường cũng nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Tuy nhiên khi bị phát giác hàng hoá không có hoá đơn công ty chỉ bị xử phạt hành chính và tịch thu sản phẩm. Bị cáo có thắc mắc thì được ông chủ Bùi Quang Huy giải thích là không sao, kiểm tra chỉ bị thu hàng và "ai sợ thì nghỉ việc".

Bị cáo trình bày: Lúc đó cần công việc và tiền nên bị cáo tiếp tục làm. Đến tháng 9.2018, khi một lô điện thoại di động của Nhật Cường bị bắt ở cảng sân bay Nội Bài, bị cáo mới biết việc công ty đang làm là phạm tội buôn lậu.

Lập tức bị cáo gặp Bùi Quang Huy xin nghỉ việc nhưng được níu lại để giúp công ty rút dần ra khỏi mảng kinh doanh này, hỗ trợ hơn 500 nhân sự không mất việc làm.

Giải thích cho việc trình bày trên, bị cáo muốn nói bản thân không phải mình cố tình phạm tội. "Tuy nhiên bị cáo đã sai rồi song mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ", ông Ánh nói

Trong khoảng 15 phút tự bào chữa, ngoài ông Ánh, 13 bị cáo cũng nói lên tâm tự nguyện vọng của bản thân.

Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng mình chỉ làm công ăn lương, tất cả đều theo chỉ đạo của ông chủ Bùi Quang Huy.

Bị cáo Ngọc mong HĐXX xem xét về mức án đề nghị quá cao (14-16 năm tù) bởi đã rất ăn năn hối lỗi và hỗ trợ tích cực giúp cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu trong vụ án.

Bị cáo Ngọc cũng đề nghị toà xem lại về tội "Vi phạm quy định về kế toán" khi bà không phải người thực hành, không quản lý sổ sách kế toán.

Bị cáo Bùi Quốc Việt (bị đề nghị 7-8 năm tù về tội "Buôn lậu") cũng cho hay rất sốc với mức án, khi tự bào chữa. Bị cáo cho hay rất ít khi đến công ty, không quan tâm đến công việc.

"Không phải bị cáo là anh trai của Huy thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Tuy nhiên bị cáo là anh trai của Tổng Giám đốc nên mới được giữ lại làm việc. Vai trò của bị cáo không có gì cả, rất mờ nhạt, không đáng kể", ông Việt trình bày.

Một số bị cáo còn lại cũng cho hay "sốc" với mức án đề nghị của Viện Kiểm sát và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, 14 bị cáo trong vụ án đã giúp sức cho Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) buôn lậu lô hàng điện thoại, linh kiện điện tử, trị giá hơn 2.900 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo xâm hại đến chính sách quản lý kinh tế đất nước trong lĩnh vực nhập khẩu và kế toán.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, cầm đầu, các bị cáo giữ vai trò đồng phạm, giúp sức. Vì vậy, Viện Kiểm sát khẳng định truy tố 14 bị cáo là "đúng tội". Theo đó, cơ quan công tố đã đề nghị các mức án từ 3 -16 năm với 14 bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỉ: Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.

Ông chủ công ty Nhật Cường cho nhân viên ra nước ngoài học tiếng, gom hàng

Việt Dũng |

Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho nhân viên công ty sang Trung Quốc học tiếng, tìm các nguồn hàng điện thoại, nhập lậu về Việt Nam.

Cấp phó khai làm công ăn lương, duy nhất chủ Công ty Nhật Cường hưởng lợi

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường khai tại toà, ông chủ Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi, các cấp dưới chỉ làm công ăn lương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỉ: Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.

Ông chủ công ty Nhật Cường cho nhân viên ra nước ngoài học tiếng, gom hàng

Việt Dũng |

Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cho nhân viên công ty sang Trung Quốc học tiếng, tìm các nguồn hàng điện thoại, nhập lậu về Việt Nam.

Cấp phó khai làm công ăn lương, duy nhất chủ Công ty Nhật Cường hưởng lợi

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường khai tại toà, ông chủ Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi, các cấp dưới chỉ làm công ăn lương.