Chỉ vì lý do không đồng ý cho dùng chung nhà vệ sinh, người em dâu đã bị anh chồng dùng kéo đâm trọng thương.
Ngày 2.3, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Lương (43 tuổi, trú tại thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 15h ngày 8.9.2019, ông Hồ Sỹ Lực (là bố đẻ của Hồ Văn Lương) nói với Lương rằng; vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải (em dâu Lương), không đồng ý cho Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa.
"Còn trước đó, do gia đình của Lương và gia đình bố mẹ đẻ (ở cùng với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải) sống trên cùng một mảnh đất. Trong khi đó, gia đình Lương ở nhà cấp 4 và chưa có nhà vệ sinh, nên Lương thường hay sang nhà bố mẹ (nhà 2 tầng) để sử dụng chung nhà vệ sinh".
Tuy nhiên, sau khi nghe bố nói vậy, Lương đã tức giận và gọi em dâu là chị Nguyễn Thị Hải về nhà để nói chuyện, sau đó, giữa Lương và chị Hải đã xảy ra cãi nhau và được mọi người can ngăn.
Đến 19h cùng ngày, Lương cầm quần áo sang nhà bố mẹ để tắm rửa, khi Lương vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy chị Hải. Do bức xúc chuyện cãi nhau lúc chiều, Lương tiến lại khu vực bếp, lấy 1 chiếc kéo bằng sắt, rồi lại gần chị Hải và đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị Hải.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Hải được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, với tổn thương cơ thể 19%.
Tại phiên xét xử, căn cứ vào các chứng cứ và lời khai tại tòa, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Văn Lương 6 năm tù giam về tội “Giết người”.