Ăn trộm mâm cơm cúng, một người bị chém tử vong

Văn Đức |

Nghi ngờ vợ chồng X ăn trộm mâm cơm cúng, Hà cầm dao sang nói chuyện và chém X dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), khoảng 2h sáng 10.7, đơn vị nhận được thông tin tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng có một người bị chết trong tình trạng có vết thương tại vùng đầu và lưng.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là Đ.N.X (SN 1982, trú ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng) nằm trên chiếu với nhiều vết thương vùng đầu được quấn bằng vỏ chăn chiên đã thấm đẫm máu.

Trước đó, Đ.N.X có mâu thuẫn Lương Thị Hà (SN 1967, trú tại thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng) ở cách nhà Đ.N.X một con suối.

Ngày 9.7, nhà Lương Thị Hà làm lễ bỏ mả cho chồng (mới mất hơn 1 tháng) nên X cùng vợ là Lý Thị Thủy (SN 1985) có mặt và cùng uống rượu.

Theo như một người trong xóm nói lại, sau cuộc rượu, vợ chồng Đ.N.X đã mang mâm cơm cúng về ăn. Hà đã đến nói chuyện với vợ chồng X và xảy ra mâu thuẫn.

Hà cầm 1 con dao nhọn (loại dao mèo) đi từ nhà sang nhà X. Còn Đ.N.X cầm 1 chiếc thuổng (cán gỗ) đánh Hà nên bị chị này dùng dao chém vào vùng lưng và vùng đầu của anh X.

Sau khi bị chém, X được mọi người can ngăn nên Hà đi về nhà của mình.

Tuy bị thương nhưng X lại không đi điều trị vết thương mà chỉ dùng vỏ chăn chiên quấn vào vùng đầu và dùng màn để băng bó vết thương.

Đến khoảng 23h cùng ngày, do đói nên X bảo vợ nấu cơm. Sau khi ăn xong, X tiếp tục nằm nghỉ.

Đến khoảng hơn 1h sáng ngày 10.7, chị Thủy phát hiện anh X đã tử vong.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Xe máy bất ngờ lao vào cột tiêu, hai thanh niên ở Hòa Bình tử vong

Tâm Anh |

Sau cú tông vào cột tiêu bên đường, hai thanh niên ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đi trên xe máy tử vong.

Công đoàn huyện Trấn Yên, Yên Bái, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ

Thanh Xuân |

Cùng với việc tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) còn thường xuyên hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân lao động.

Phạt 450 triệu đồng trại lợn “bức tử” môi trường tại Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 450 triệu đồng và đình chỉ sản xuất 4,5 tháng để khắc phục vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe máy bất ngờ lao vào cột tiêu, hai thanh niên ở Hòa Bình tử vong

Tâm Anh |

Sau cú tông vào cột tiêu bên đường, hai thanh niên ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đi trên xe máy tử vong.

Công đoàn huyện Trấn Yên, Yên Bái, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ

Thanh Xuân |

Cùng với việc tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) còn thường xuyên hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân lao động.

Phạt 450 triệu đồng trại lợn “bức tử” môi trường tại Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 450 triệu đồng và đình chỉ sản xuất 4,5 tháng để khắc phục vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.