Án oan 33 năm tại Đắk Lắk: Chậm khôi phục quyền công dân

HỮU LONG |

Gần 2 năm sau khi tổ chức công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu (SN 1940, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) vì đã “Vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra năm 1985 dẫn đến oan sai” nhưng đến nay, Công an Đắk Lắk chưa thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo như đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra vụ án và bồi thường theo quy định nhà nước.

Tiếp tục hành trình kêu oan

Đầu năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu “về việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai.” Trước đó, ngày 14.11.1985, Công an Đắk Lắk đến lục soát nhà ông Sáu, qua đó thu giữ một chai tinh dầu cam đã hỏng. Ông Sáu sau đó bị bắt giữ vì tội buôn bán hàng trái phép. 7 ngày sau, Công an Đắk Lắk ra lệnh tạm tha và từ đó không nhắc lại vụ việc của ông, nên ông Sáu gửi đơn cầu cứu khắp nơi.

Ngoài ra, Công an Đắk Lắk thừa nhận, việc tạm giữ ông Nguyễn Lâm Sáu trong 7 ngày (18.11-24.11.1985), đồng thời việc sử dụng sai mẫu Biên bản khám xét và Lệnh tạm tha trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra đối với ông Sáu, dẫn đến ảnh hưởng về mặt vật chất và tinh thần đối với ông.

Phản ánh với Báo Lao Động, ông Sáu cho biết, dù đã tổ chức xin lỗi công khai nhưng từ đó đến nay gần 2 năm, Công an Đắk Lắk không thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo luật như đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra vụ án. Theo gia đình ông Sáu, nếu không đình chỉ bị can, ông Sáu không thể trở thành công dân bình thường, và không có căn cứ để công an bồi thường theo luật!

“Rõ ràng, Công an Đắk Lắk đã không tuân thủ pháp luật và không thực hiện những cam kết trong buổi công khai xin lỗi này” - ông Sáu nói. Ông Sáu cho biết thêm, căn cứ Điều 57 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 và các văn bản luật liên quan, đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động phục hồi danh dự cho ông theo pháp luật, trả lại hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sổ đỏ, và thực hiện các bước pháp lý tiếp theo để ông làm căn cứ yêu cầu bồi thường…

Đại tá Nguyễn Thế Lực thay mặt Công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi gia đình ông Nguyễn Lâm Sáu vì để ông bị oan sai trong nhiều năm qua (ảnh phải).
Đại tá Nguyễn Thế Lực thay mặt Công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi gia đình ông Nguyễn Lâm Sáu vì để ông bị oan sai trong nhiều năm qua (ảnh phải).

Chưa rõ ngày bồi thường

Kể từ khi Công an Đắk Lắk tổ chức xin lỗi, ông Sáu vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến các bộ ngành Trung ương để đề nghị cơ quan công an giải quyết dứt điểm vụ việc; khôi phục quyền công dân, bồi thường theo quy định. Mãi đến ngày 16.8 vừa qua, Công an Đắk Lắk có văn bản về việc giải quyết đơn đề nghị bồi thường của ông Nguyễn Lâm Sáu.

Trong văn bản, đại tá Nguyễn Thế Lực - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - lý giải nguyên nhân chưa thực hiện việc bồi thường cho ông Sáu là vì đã đến nhà hướng dẫn cho ông làm hồ sơ bồi thường thiệt hại. “Tuy nhiên đến nay, Công an tỉnh vẫn chưa nhận được hồ sơ bồi thường thiệt hại của ông Sáu” - trích văn bản của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước quan điểm của công an, ông Nguyễn Lâm Sáu khẳng định, bản thân ông chưa bao giờ dùng cụm từ “đề nghị bồi thường”. Theo ông, nếu phải dùng thì chỉ có thể viết là “Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại” theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, các văn bản hướng dẫn liên quan đã ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

Để xảy ra án oan, đại tá Nguyễn Thế Lực - Phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk - từng khẳng định, công an tỉnh cam kết thực hiện đúng và đầy đủ việc bồi thường khi làm oan sai đối với ông Sáu theo quy định pháp luật. Tuy nói vậy nhưng đến nay, giữa công an tỉnh và gia đình ông Sáu vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Vụ án oan của ông Sáu vì thế vẫn chưa thể khép lại!

Liên quan đến án oan của ông Nguyễn Lâm Sáu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, khi Bộ luật Hình sự năm 1985 còn hiệu lực thi hành, trách nhiệm thuộc về ông Bùi Văn Nhị - nguyên Quyền trưởng Phòng An ninh kinh tế - văn hóa (nay đã nghỉ hưu) và cán bộ trực tiếp thực hiện là ông Bùi Văn Cường. Và, liên quan đến vụ oan sai này, 2 ông Nhị và ông Cường có trách nhiệm cùng với Phòng An ninh kinh tế thỏa thuận bồi thường thiệt hại đối với ông Sáu.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết phụ phí nếu khách hàng để tài xế Grab đợi quá 5 phút

Tô Thế |

Mức phí là 10.000 đồng với dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar 7 và JustGrab. Còn đối với khách hàng đặt GrabBike và GrabBike Premium là 3.000 đồng.

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Nóng nhất 24h: Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý

Thế Anh |

Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý; Nhà trường lên tiếng về vụ bảo vệ trường học bị tố sàm sỡ nữ sinh; HLV Park Hang-seo loại 9 cầu thủ... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chi tiết phụ phí nếu khách hàng để tài xế Grab đợi quá 5 phút

Tô Thế |

Mức phí là 10.000 đồng với dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar 7 và JustGrab. Còn đối với khách hàng đặt GrabBike và GrabBike Premium là 3.000 đồng.

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Nóng nhất 24h: Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý

Thế Anh |

Sự thật về sinh vật lạ như tà áo dài ở Phú Quý; Nhà trường lên tiếng về vụ bảo vệ trường học bị tố sàm sỡ nữ sinh; HLV Park Hang-seo loại 9 cầu thủ... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.