Án mạng chiều mùng 1 Tết khiến 2 người thương vong

VPBMT |

Đầu giờ chiều ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết), tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, một người bị thương.

Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho hay, vào khoảng 13h ngày 12.2, anh Trần Văn Thuyết (sinh năm 1972, trú thôn Na Trung) đi chúc Tết tại nhà anh Liễu là hàng xóm với gia đình mình thì gặp anh Phạm Đức Lập cũng đến chúc Tết.

Tại đây, do đã có mâu thuẫn từ trước nên giữa anh Thuyết và anh Lập tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, anh Lập đã gọi điện cho con trai mình đến để đánh anh Thuyết.

Nghe cha gọi điện, con trai của anh Lập là Phạm Đức Nam (16 tuổi) đã cầm dao đến đâm một nhát vào người anh Thuyết khiến nạn nhân ngã gục. Trong quá trình đó, anh Âu Văn Kỳ (37 tuổi, trú thôn Na Trung) đã vào can ngăn cũng bị trúng dao đứt gân tay.

Ngay sau sự việc xảy ra, anh Thuyết và anh Kỳ đã được người thân đưa đi nhập viện cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm, anh Thuyết đã tử vong sau đó, còn anh Kỳ trong tối nay đang được người thân đưa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.

Trao đổi nhanh với phóng viên Lao Động, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận có vụ án mạng xảy ra chiều ngày 12.2 tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án và tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

VPBMT
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.2, Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

Hưng Yên: Một tuần xảy ra 2 vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Mai Hường |

Cả hai vụ án mạng ở Hưng Yên được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cãi cọ.

Nam sinh gây án mạng bị tuyên 14 năm tù

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Trung (18 tuổi, quê Hải Dương) làm thêm dịp nghỉ hè tại một quán bia và mâu thuẫn với bạn cùng làm, dẫn đến gây án mạng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều tra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.2, Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

Hưng Yên: Một tuần xảy ra 2 vụ án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Mai Hường |

Cả hai vụ án mạng ở Hưng Yên được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cãi cọ.

Nam sinh gây án mạng bị tuyên 14 năm tù

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Trung (18 tuổi, quê Hải Dương) làm thêm dịp nghỉ hè tại một quán bia và mâu thuẫn với bạn cùng làm, dẫn đến gây án mạng.