Ẩn họa từ hát karaoke ồn ào tại gia: Người chết, kẻ vào tù

PHẠM DUY |

Việc hát karaoke đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình từ nông thôn cho đến thành thị. Hoạt động tưởng chỉ là giải trí này nhiều khi đi quá giới hạn dẫn đến những mâu thuẫn và cả án mạng như vụ việc vừa xảy ra tại Bình Thuận.

Buổi sáng ngày 20.9, sau đêm xảy ra án mạng, người dân ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin vụ án mạng xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào xóm làng.

Nhóm 6 thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một nhà dân sau đó hát karaoke gây ồn ào nên anh Trần Đình Trung nhà đối diện đã qua nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn.

Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn là vợ của anh Trung cho biết, do tiếng karaoke ồn không ngủ được nên anh Trung qua gặp nhóm thanh niên hát karaoke và nhắc nhở dừng hát vì khuya rồi. Sau tranh cãi, nhóm thanh niên rượt anh Trung về tới trước nhà và anh Trung nhặt 1 cây sắt đánh trúng một nam thanh niên khiến người này tử vong sau đó.

Dàn karaoke mà nhóm thanh niên hát gây ồn ào. Ảnh: Phạm Duy
Dàn karaoke mà nhóm thanh niên hát gây ồn ào. Ảnh: Phạm Duy

Vụ việc trên không phải là duy nhất, trước đó đã từng có hàng loạt bi kịch chỉ vì người không thể chịu nổi tiếng ồn, người khó chịu vì đang hát thì bị nhắc nhở.

Không chỉ những dàn karaoke tại nhà mà những loa kẹo kéo di động cũng đã dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng.

Tại TP.Nha Trang, vì hàng xóm ở chung dãy trọ hát karaoke gây ồn ào, Lê Văn Quý đã đâm chết hàng xóm sau khi qua đề nghị vặn nhỏ âm thanh nhưng không thành.

Hay như trường hợp sau khi đi nhậu về phòng trọ ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Vũ Em tiếp tục rủ một số người bạn ở cùng dãy trọ đến phòng mình để nhậu và tổ chức hát karaoke. Một người ở cùng khu trọ đến phòng đề nghị ngừng hát karaoke nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và người này bị Vũ Em dùng dao gây thương tích.

Hàng ngày, việc hàng xóm vì mải mê "giải trí" mà làm phiền những người xung quanh đã khiến nhiều người bức xúc. Những khó chịu ấy cứ thế dồn nén lại và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu mỗi bên thiếu kiềm chế.

Bà Trần Thị Lan, người dân xã Tân Phúc, Hàm Tân (Bình Thuận) bày tỏ, hát karaoke giải trí cho vui thì tốt nhưng hát khuya quá gây phiền phức đến xóm làng. Từ đó xảy ra nhiều mâu thuẫn mà nhất là hát khi đang ăn nhậu dễ xảy ra nhiều vấn đề, thậm chí là án mạng.

Nơi xảy ra vụ án mang tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy
Nơi xảy ra vụ án mang tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy

Nỗi khổ này, không phải của riêng ai. Hát karaoke là sở thích của mỗi người, nhưng khi hát karaoke trở thành nguyên nhân của ô nhiễm tiếng ồn và kéo theo những hệ lụy khó lường chắc chắn người hát karaoke cần phải nhìn lại cách sử dụng của mình để sở thích cá nhân không gây phiền cho người khác, để rồi những người vốn là hàng xóm của nhau, nay người mất mạng, người vướng vòng lao lý.

Theo quy định, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường; hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có karaoke có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng tùy mức độ được quy định tại điều 17, Nghị định 155/2016.

Còn theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định 167/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi "gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau".


PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Đánh chết người từ mâu thuẫn hát karaoke ồn ào

PHẠM DUY |

Vụ án mạng vừa xảy ra tại Bình Thuận xuất phát từ việc nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu và hát karaoke ồn ào. Một thanh niên đã bị người đàn ông dùng cây đánh chết.

6 đôi nam nữ tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý một quán karaoke vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19

41 nam nữ tụ tập trong quán karaoke ở Hưng Yên, nhiều người sử dụng ma tuý

Quang Việt |

Kiểm tra quán karaoke ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cảnh sát phát hiện có 41 người tụ tập, trong đó có 17 đối tượng dương tính với ma tuý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Thuận: Đánh chết người từ mâu thuẫn hát karaoke ồn ào

PHẠM DUY |

Vụ án mạng vừa xảy ra tại Bình Thuận xuất phát từ việc nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu và hát karaoke ồn ào. Một thanh niên đã bị người đàn ông dùng cây đánh chết.

6 đôi nam nữ tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý một quán karaoke vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19

41 nam nữ tụ tập trong quán karaoke ở Hưng Yên, nhiều người sử dụng ma tuý

Quang Việt |

Kiểm tra quán karaoke ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cảnh sát phát hiện có 41 người tụ tập, trong đó có 17 đối tượng dương tính với ma tuý.