An Giang: Tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19

Phạm Giang |

Tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

Chiều tối 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã chính thức khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Nguyễn Trung Quân, tài xế trong vụ án làm lây lan dịch. Ảnh: PG
Nguyễn Trung Quân - tài xế trong vụ án làm lây lan dịch. Ảnh: PG

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 13h30 ngày 8.7.2021, Nguyễn Trung Quân (sinh năm 1990, quê quán khóm Tân Vinh, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; hiện cư trú tại Khu dân cư, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) làm nghề tài xế, đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch. Ảnh: PG
Quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch. Ảnh: PG

Qua xác minh, những ngày trước đó, Quân đã chở cá đến nhiều nơi ngoài tỉnh, trong đó có chợ Bình Điền, TPHCM (vùng có dịch). Sau khi về huyện Châu Phú, Quân đã tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, Quân đã khai báo y tế không trung thực.

Qua truy vết đến chiều 12.7.2021 đã có 30 F1, 122 F2 và 120 F3 liên quan đến Quân. Và trong số 30 F1, hiện đã có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chỉ vì hành động không khai báo y tế trung thực của tài xế Quân, nhiều địa phương bị phong tỏa. Ảnh: PG
Chỉ vì hành động không khai báo y tế trung thực của tài xế Quân, nhiều địa phương bị phong tỏa. Ảnh: PG

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” (theo điều 240, Bộ luật Hình sự). Cơ quan điều tra Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án và sẽ xử lý nghiêm đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong 5 ngày (7 - 12.7.2021), Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp khởi tố 2 vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” trên địa bàn.

Như Lao Động đã thông tin, trước đó vào ngày 7.7.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Văn Móm.

Và đau khổ hơn là nhiều gia đình phải thực hiện cách ly y tế. Ảnh: PG
Nhiều gia đình phải thực hiện cách ly y tế. Ảnh: PG

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, ngay sau khi các đối tượng có liên quan đã điều trị khỏi bệnh và hết thời hạn cách ly sẽ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng này để điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Qua đây, Công an An Giang kêu gọi mọi người dân đến và về An Giang cần phối hợp tốt với cơ quan chức năng, nhất là cơ quan y tế. Cụ thể, phải khai báo y tế một cách trung thực, chấp hành quy định cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Công an tỉnh An Giang sẽ xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phạm Giang
TIN LIÊN QUAN

An Giang xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng khởi tố, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại xã Nghi Sơn.

Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.7, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng khởi tố, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại xã Nghi Sơn.

Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.7, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện.