An Giang: Thưởng nóng vụ bắt cướp giật ngay thềm giao thừa Tết Tân Sửu

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã thưởng nóng vụ bắt cướp giật ngay thềm giao thừa Tết Tân Sửu.

Ngày 12.2, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã quyết định tặng Giấy khen và thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng đã tham gia bắt vụ cướp giật ngay thềm giao thừa Tết Tân Sửu, gồm thiếu tá Châu Văn Điệp, đại úy Lời Văn Trí (cán bộ Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP. Long Xuyên) và 2 công dân phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên) là Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn.

Đại tá Đinh Văn Nơi- thứ 3 từ trái sang- tặng thưởng co cán bọ và quần chúng. Ảnh: Vĩ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi (thứ 3 từ trái sang) tặng thưởng cán bộ và quần chúng. Ảnh: Vũ Tiến

Sau khi biểu dương thành tích của các cá nhân được khen thưởng, đại tá Đinh Văn Nơi, chỉ đạo Công an TP. Long Xuyên tiếp tục phối hợp với các ngành, nhanh chóng điều tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11.2 (chiều 30 Tết), anh Đinh Trần Thanh Kiều, sinh năm 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 64H3 – 2890, chở bà Trần Thị Mỹ Phượng, sinh năm 1982 (mẹ Kiều) lưu thông từ hướng huyện Thoại Sơn về TP Long Xuyên.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Tiến

Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ, thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, thì bất ngờ bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe môtô chạy cùng chiều, áp xát giật sợi dây chuyền vàng 18kara, trọng lượng khoảng 3 chỉ của bà Phượng đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, anh Kiều liền đuổi theo và tri hô. Khi đến khu vực ngã ba Hà Hòa Hổ - Trần Nguyên Đán thuộc phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, anh Kiều điều khiển xe tông thẳng vào xe của 2 đối tượng khiến cả xe và người ngã ra đường, đối tượng nam liền lấy ra một con dao bấm uy hiếp hai mẹ con anh Kiều nhằm thoát thân.

Lê Ngọc Mỹ Liền- đối tượng trong vụ cướp giật trước thềm giao thừa Tết Tân Sửu. Ảnh: Vũ Tiến
Lê Ngọc Mỹ Liền- đối tượng trong vụ cướp giật trước thềm giao thừa Tết Tân Sửu. Ảnh: Vũ Tiến

Lúc này, thiếu tá Châu Văn Điệp và đại úy Lới Văn Trí, trên đường đi làm về bắt gặp. Bằng sự mưu trí, dũng cảm của người chiến sĩ Công an, hai đồng chí Điệp và Trí cùng với sự hỗ trợ của các anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn, đã kịp thời khống chế được đối tượng, thu hồi hung khí và giao cho Công an phường.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1995, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn và Lê Ngọc Mỹ Liền, sinh năm 1993, trú tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

4 anh em ruột gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp ở Hà Nội

Việt Dũng |

Ngô Doãn Hoàng (21 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng với 3 em trai tàng trữ các loại hung khí, gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền tại tiệm vàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cướp giật ở tiệm vàng. Nhận được tin báo, công an đã chốt chặt phối hợp với người gân bắt giữ tên cướp.

Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an An Giang

Lục Tùng |

Sáng 27.6, tại TP. Long Xuyên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Đinh Văn Nơi – Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Chân dung nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar 2023

Chí Long |

Nữ diễn viên gốc Việt - Hồng Châu nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023.

4 anh em ruột gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp ở Hà Nội

Việt Dũng |

Ngô Doãn Hoàng (21 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng với 3 em trai tàng trữ các loại hung khí, gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền tại tiệm vàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cướp giật ở tiệm vàng. Nhận được tin báo, công an đã chốt chặt phối hợp với người gân bắt giữ tên cướp.

Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an An Giang

Lục Tùng |

Sáng 27.6, tại TP. Long Xuyên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Đinh Văn Nơi – Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.