An Giang: Phát hiện người dân biên giới trồng cây cần sa

Vũ Tiến |

Chiều ngày 15.3, Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện một hộ dân biên giới trồng trái phép cây cần sa trong vườn nhà.

Công an phát hiện cây cần sa trồng trong vườn nhà người dân biên giới. Ảnh: Vũ Tiến
Công an phát hiện cây cần sa trồng trong vườn nhà người dân biên giới. Ảnh: Vũ Tiến

Trước đó, khoảng 12h ngày 14.3, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực vườn của nhà đối tượng Nguyễn Văn Út, sinh năm 1971, trú tại ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới huyện Tri Tôn, có trồng cây cần sa.

Kiểm tra tại hiện trường, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Công an xã Lạc Quới tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong vườn nhà đối tượng có trồng 32 cây cần sa với chiều cao từ 0,6m đến 2,7m.

Cây cần sa tại vườn nhà đối tượng Nguyễn Văn Út. Ảnh: Vũ Tiến
Cây cần sa tại vườn nhà đối tượng Nguyễn Văn Út. Ảnh: Vũ Tiến

Qua làm việc, ông Út khai nhận: Trước đó ông xin hạt loại cây này về ươm trồng để lấy lá cho gà ăn, nhằm phòng chống dịch bệnh và không biết đây là loại cây pháp luật cấm trồng.

Lực lượng Công an triệt phá cây cần sa. Ảnh: Vũ Tiến
Lực lượng Công an triệt phá cây cần sa. Ảnh: Vũ Tiến

Sau đó, lực lượng Công an buộc ông Út nhổ bỏ toàn toàn bộ số cây cần sa trên và cho cam kết không tái phạm. Vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp hiện cần sa trồng trái phép trong rẫy tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê.

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng vận chuyển 16kg cần sa

Lục Tùng |

Khi bị lực lượng Công an phát hiện, đối tượng bỏ lại 16kg cần sa, nhảy xuống kênh tẩu thoát rồi thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

An Giang: Bắt vụ vận chuyển 12 kg nghi cần sa từ Campuchia về Việt Nam

Vũ Văn |

Chiều 12.11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Bộ đội Biên phòng An Giang – xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Tổ công tác liên ngành cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện và thu giữ 12 kg nghi cần sa từ Campuchia về Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Liên tiếp hiện cần sa trồng trái phép trong rẫy tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê.

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng vận chuyển 16kg cần sa

Lục Tùng |

Khi bị lực lượng Công an phát hiện, đối tượng bỏ lại 16kg cần sa, nhảy xuống kênh tẩu thoát rồi thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

An Giang: Bắt vụ vận chuyển 12 kg nghi cần sa từ Campuchia về Việt Nam

Vũ Văn |

Chiều 12.11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Bộ đội Biên phòng An Giang – xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Tổ công tác liên ngành cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện và thu giữ 12 kg nghi cần sa từ Campuchia về Việt Nam.