An Giang: Phạt 40 năm tù nhóm đối tượng lưu hành tiền giả

Vũ Tiến |

An Giang – Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 40 năm tù nhóm đối tượng lưu hành tiền giả.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị báo Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991) 10 năm tù; Lê Văn Đém (sinh năm 1997) 07 năm tù; Phạm Tấn Được (sinh năm 1992) 06 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2002) và Phạm Tấn Lợi (sinh năm 2000) mỗi bị cáo 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1996), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001) và Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1991) mỗi bị cáo 03 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Các bị cáo cùng trú tại An Giang.

Các đối tượng lưu hành tiền giả bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt gần 40 năm tù. Ảnh: VT
Các đối tượng lưu hành tiền giả bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt gần 40 năm tù. Ảnh: VT

Theo cáo trạng, tối 23.01.2021, ông Tô Hoàng Hiển, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác Đạt cùng Dệ (không rõ họ và địa chỉ) đến tiệm tạp hóa của ông dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua 2 thẻ cào nạp tiền điện thoại (trị giá 100.000 đồng/thẻ) để ông trả lại 300.000 đồng. Thấy sự việc đã bị bại lộ, ngày hôm sau, Đém, Sơn là đồng bọn của Đạt và Dệ đến Công an huyện Châu Phú đầu thú và khai nhận hành vi lưu hành tiền giả.

Đối tượng Lê Thanh Sơn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: VT
Đối tượng Lê Thanh Sơn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: VT

Sau khi ghi nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 1.2.2021, các đối tượng bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra xác định, cơ quan điều tra bước đầu ghi nhận đường dây lưu hành tiền giả.

Theo đó khoảng tháng 9.2020, thông qua mạng xã hội (Facebook) Sơn liên hệ mua của Lê Hoàng Mãi, trú tại TP. Hồ Chí Minh 90 triệu đồng tiền giả với giá 15 triệu đồng. Sau khi phát hiện số tiền giả trên bị nhòe, Sơn cùng Đém lên TP. Hồ Chí Minh đổi lại.

Tang vật tiền giả. Ảnh: VT
Tang vật tiền giả. Ảnh: VT

Mãi đưa cho Sơn 50 triệu đồng tiền giả, số tiền giả còn lại Mãi hứa sẽ đưa sau, nhưng do Mãi bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt nên không giao cho Sơn được.

Về đến An Giang, Sơn cho Đém biết việc đi TP. Hồ Chí Minh là đi đổi tiền giả rồi rủ Đém tham gia tiêu thụ tiền giả. Sau đó Sơn lấy 20 triệu đồng tiền giả đưa cho Đém tiêu thụ, số tiền giả còn lại Sơn đem về nhà cất giấu. Quá trình kiểm tra tiền giả, Sơn phát hiện 7,5 triệu đồng bị nhòe nên đã đốt tiêu hủy, số còn lại 22,5 triệu đồng tiền giả bán cho Đém và Được.

Sau khi có được 42,5 triệu đồng tiền giả, Đém cùng Được rủ Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi và một số đối tượng chưa rõ thân nhân đem tiền giả đến tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua thẻ cào điện thoại, thuốc lá… để được trả lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Sơn 10 triệu đồng và buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây sản xuất tiền giả, bắt 4 đối tượng, thu giữ lựu đạn cùng nhiều hung khí

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả ngày giáp Tết.

Cảnh báo tội phạm sử dụng tiền giả vào dịp Tết Nguyên đán

TRÍ MINH |

Ngày 23.1, Công an TP. Hưng Yên phát đi khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm tiền giả ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và an ninh tiền tệ.

Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thông qua mạng xã hội Facebook, Hà đã lấy tiền thật mua tiền giả rồi dùng tiền giả xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triệt phá đường dây sản xuất tiền giả, bắt 4 đối tượng, thu giữ lựu đạn cùng nhiều hung khí

Huân Cao |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả ngày giáp Tết.

Cảnh báo tội phạm sử dụng tiền giả vào dịp Tết Nguyên đán

TRÍ MINH |

Ngày 23.1, Công an TP. Hưng Yên phát đi khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm tiền giả ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và an ninh tiền tệ.

Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thông qua mạng xã hội Facebook, Hà đã lấy tiền thật mua tiền giả rồi dùng tiền giả xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản của mình.