An Giang: Nữ quái lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng

Vũ Tiến |

An Giang – Một nữ quái ở An Giang đã lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Sáng ngày 11.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bích Thuỷ, sinh năm 1975 để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Thị Bích Thủy. Ảnh: VT
Bị can Trần Thị Bích Thủy. Ảnh: VT

Đồng thời lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Mai Văn Hiếu, sinh năm 1983, (cả 02 bị can cùng trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nghe thông tin trạm thu, phát sóng của nhà mạng Mobifone phía sau nhà sắp thay thế linh kiện sẽ có phế liệu bán, Thuỷ nảy sinh ý định lừa bán phế liệu để chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu bị can Trần Thị Bích Thủy thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: VT
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu bị can Trần Thị Bích Thủy thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: VT

Để thực hiện, từ giữa tháng 11.2021 đến ngày 18.01.2022, Thuỷ cùng Hiếu, dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo bán phế liệu 7 rạm thu, phát sóng mạng Mobifone trên địa bàn các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên cho anh Nguyễn Văn Nghiêm (sinh năm 1987, trú tại xã An Bình, huyện Thoại Sơn), làm nghề thu mua phế liệu, để chiếm đoạt số tiền 135 triệu đồng.

Bị can Mai Văn Hiếu. Ảnh: VT
Bị can Mai Văn Hiếu. Ảnh: VT

Ngoài ra, ngày 31.12.2021, Thuỷ còn sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 12.500.000 đồng của cha ruột anh Nghiêm. Sau khi biết bị Thuỷ lừa, ngày 19.01.2022, anh Nghiêm đến Cơ quan Công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thuỷ. Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Dàn cảnh lôi kéo, lừa đảo bán thuốc trong bệnh viện

Hà Lê |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám bệnh đến địa điểm giao dịch, tiến hành mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Báo động tình trạng lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc ở sòng bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước thực trạng hàng chục người (ở Thanh Hóa) bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Dàn cảnh lôi kéo, lừa đảo bán thuốc trong bệnh viện

Hà Lê |

Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám bệnh đến địa điểm giao dịch, tiến hành mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc.