An Giang: Liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Lực lượng kiểm soát biên giới tỉnh An Giang đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Chiều ngày 10.12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang xác nhận, đơn vị vừa phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt nhóm đối tượng đưa 06 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An (huyện An Phú), Tổ công tác thuộc Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú, phát hiện 07 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Vũ được xác định là người trực tiếp giao dịch đưa người nhập cảnh trái phép . Ảnh: Vũ Tiến

Qua đấu tranh, các đối tượng khai tên Trương Ngọc Quốc (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Vĩnh Long); Bùi Trọng Sửu (sinh năm 1984); Bùi Văn Long (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Gia Lai); Trịnh Văn Phượng (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1982); Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1982, cùng trú tại tỉnh Bình Định) và Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, trú tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Bước đầu, đối tượng Phạm Trường Giang khai nhận: Vào thời gian trên, Giang được người bạn tên Vũ điện thoại đến khu vực bờ sông đưa 06 người từ địa phận Campuchia về Việt Nam và đưa về TP. Châu Đốc với giá 500.000 đồng/người. Sau khi đồng ý, Giang vừa tiếp nhận 06 người trên thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Giang, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Huỳnh Văn Vũ, tự là Vũ Báo, (sinh năm 1993, trú tại khóm An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú). Điều tra ban đầu, xác định Vũ chính là đối tượng được một người phụ nữ bên Campuchia câu móc dùng xuồng đưa 06 người trên từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam giao cho Giang.

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Tiến

Hiện vụ việc, đang được Công an huyện An Phú phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng 06 người nhập cảnh trái phép, Công an huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, vào ngày 8.12, Tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống COVID-19 và các loại tội phạm của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng An Giang) đã phát hiện 1 đối tượng từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa phận ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Qua làm việc, xác định đối tượng tên Huỳnh Hữu Chiến (sinh năm 1992) ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa (Phú Tân – An Giang). Tại cơ quan Biên phòng, Chiến thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép nên lực lượng Biên phòng đã ra quyết định xử phạt bằng hình thức phạt tiền 4 triệu đồng và đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung đúng theo quy định.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng để khởi tố vụ án hình sự đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 4.12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

An Giang: Lại phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện một số đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

An Giang: Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng để khởi tố vụ án hình sự đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 4.12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

An Giang: Lại phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện một số đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.