An Giang: Liên tiếp phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 9.3, Công an tỉnh An Giang cho biết, liên tiếp những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 34 người Trung Quốc.

Cụ thể, khoảng 3h15 ngày 7.3.2021, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang có một phương tiện xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B – 012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng, sinh năm 1986, cư trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc) điều khiển đang chở nhiều đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép.

7 đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện, bắt giữ vào ngày 4.3.2021. Ảnh: Nghiêm Túc
7 đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện, bắt giữ vào ngày 4.3.2021. Ảnh: Nghiêm Túc

Tiến hành theo dõi, mật phục, lực lượng Công an TP Châu Đốc giữ 13 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra hành chính, 13 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế Hùng khai nhận chở thuê 13 đối tượng trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) sang TP Châu Đốc. Khi đến khu vực trên trong lúc đang đợi một người lạ trên xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

13 người Trung Quốc bị Công an TP Châu Đốc bắt giữ. Ảnh: Nghiêm Túc
13 người Trung Quốc bị Công an TP Châu Đốc bắt giữ. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước đó, khoảng 00h10 ngày 7.3.2021, tại khu vực phà Mương Miễu, thuộc khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phát hiện 2 xe ôtô (loại 4 chỗ BKS 49A-154.39 và 7 chỗ BKS 60A-647.28) do 2 tài xế Nguyễn Minh Cảnh (sinh năm 1971, cư trú xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chở 5 người và Tôn Trung Mãnh (sinh năm 1977, cư trú khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chở 9 người có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra hành chính 2 phương tiện trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người đi trên 2 xe ôtô trên đều có quốc tịch Trung Quốc và không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ người và phương tiện đưa về trụ sở Công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ.

Được biết, trước đó vào khoảng 21h ngày 4.3.2021, tại khu vực cầu Cồn Tiên, khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ 7 người Trung Quốc (2 nữ, 5 nam) đang đi trên xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-799.92 do tài xế Bùi Văn Dương, sinh năm 1990, cư trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau điều khiển đang có hành vi nghi xuất nhập cảnh trái phép.

Hiện các đối tượng có liên quan đang được cách ly tập trung tại Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc và Trạm y tế phường Long Châu. Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lộ trình 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để sang Campuchia

Lục Tùng |

Tối 8.3, thông tin từ thành viên có trách nhiệm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang xác nhận, qua khai báo ban đầu, 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã trót lọt trong suốt hành trình đi dọc cả nước.

40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Công an TPHCM vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an TPHCM đang vào cuộc điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của 40 đối tượng người Trung Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lê Anh |

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Chân dung nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar 2023

Chí Long |

Nữ diễn viên gốc Việt - Hồng Châu nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023.

Chi tiết lộ trình 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để sang Campuchia

Lục Tùng |

Tối 8.3, thông tin từ thành viên có trách nhiệm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang xác nhận, qua khai báo ban đầu, 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã trót lọt trong suốt hành trình đi dọc cả nước.

40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Công an TPHCM vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an TPHCM đang vào cuộc điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của 40 đối tượng người Trung Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lê Anh |

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.