An Giang: Liên tiếp bắt giữ đối tượng đưa người qua biên giới trái phép

Vũ Tiến |

Phòng An ninh điều tra, Công an An Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Phương, lợi dụng sự am tường về đường đi, nước bước để đưa người xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Vụ việc cho thấy nạn tổ chức đưa người qua biên giới trái phép mùa dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng lên.

Phòng An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, ngày 10.8.2020, cơ quan này đã phối hợp cùng Công an huyện An Phú bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Phương, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang khi vừa đưa người trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Hoài Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Hoài Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận: Ngày 6.8, chị Phạm Hoàng Oanh (sinh năm 1985, trú tại phường 4, thành phố Vĩnh Long) liên hệ nhờ Phương đưa từ Campuchia về Việt Nam, nên chiều ngày 7.8, Phương đón Oanh đưa về nhà trọ Phương thuê bên Campuchia chờ cơ hội.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lợi dụng thời điểm vừa tối trời, Phương đưa Oanh nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phương thừa nhận, Oanh là một trong 04 người khách nữ mà ngày 12.7.2020 Phương đã đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia kiếm việc làm.

3 đối tượng trong đường dây đưa người qua biên giới trái phép bị khởi tố. Ảnh: VT
3 đối tượng trong đường dây đưa người qua biên giới trái phép bị khởi tố. Ảnh: VT

Cũng trong tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1976, cư trú ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú) khi đối tượng này đưa 02 người khách xuống phà chuẩn bị qua sông để vượt biên trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: “Do trong thời điểm dịch bệnh không có công ăn việc làm nên đối tượng đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất, cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Mỗi trường hợp thành công, đối tượng được nhận 02 triệu đồng/người”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng. Ảnh: VT

Trung tá Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang - khẳng định: “Việc đưa người qua lại biên giới trái phép là vi phạm pháp luật, vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và tội danh này có khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù”. Theo trung tá Thắng, hành động này còn có khả năng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp.

Đại tá Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới mùa dịch. Ảnh: VT
Đại tá Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới mùa dịch. Ảnh: VT

Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao, Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng đóng quân trên địa bàn tuyến biên giới, chủ động tăng cường tuần tra, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, nhất là tại các tuyến đường mòn, lối mở.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, đặc biệt chú ý đến loại tội phạm xuyên quốc gia như Tội phạm ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm khác có liên quan đến tình hình qua lại biên giới, đặc biệt nhất là loại tội phạm có tổ chức đưa người trái phép qua biên giới”.

Cụ thể, theo ông Nơi, Công an An Giang sẽ tăng cường phối hợp cùng các lực lượng, đồng thời điều động thêm lực lượng, lập thêm nhiều chốt chặn và tăng cường công tác tuần tra ở các tuyến biên giới cũng như ngăn chặn việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trong mùa dịch.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng nghiện mua ma túy qua biên giới về bán

QUÁCH DU |

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Sơn thường xuyên mua ma túy từ Lào về để bán lại cho các đối tượng nghiện khác.

Bị phạt 500 triệu đồng vì mang tiền trái phép qua biên giới

NGUYÊN ANH |

Ngày 15.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, xử phạt Trần Tuấn Ngọc (47 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) 500 triệu đồng; Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá) 20 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đồng thời trả tự do cho 2 bị cáo tại phiên tòa.

An Giang: Lại bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn qua biên giới

Lục Tùng |

Qua kiểm tra, không chỉ phát hiện, bắt giữ 30kg tinh thể màu trắng và 9.500 viên dạng nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp, lực lượng đặc nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành truy xét và bắt giữ thêm 2 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 1kg Ketamine và 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Gỡ khó thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm thuốc, vật tư y tế

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết số 30/NQ-CP đã sửa quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023.

Từ vụ bé 17 tháng tuổi tử vong, phụ huynh lo lắng tìm cách nhận diện ác mẫu

Linh Chi - Tô Thế |

Câu chuyện bạo hành trẻ nhỏ khi tới lớp, đặc biệt là lứa tuổi mầm non không phải lần đầu tiên xảy ra. Đây là lứa tuổi trẻ nhỏ chưa có nhiều sự giao tiếp với phụ huynh thông qua lời nói. Chính bởi vậy, việc lựa chọn cơ sở uy tín và đặc biệt là nhận diện được những ác mẫu là điều các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Bắt đối tượng nghiện mua ma túy qua biên giới về bán

QUÁCH DU |

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Sơn thường xuyên mua ma túy từ Lào về để bán lại cho các đối tượng nghiện khác.

Bị phạt 500 triệu đồng vì mang tiền trái phép qua biên giới

NGUYÊN ANH |

Ngày 15.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, xử phạt Trần Tuấn Ngọc (47 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) 500 triệu đồng; Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá) 20 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đồng thời trả tự do cho 2 bị cáo tại phiên tòa.

An Giang: Lại bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn qua biên giới

Lục Tùng |

Qua kiểm tra, không chỉ phát hiện, bắt giữ 30kg tinh thể màu trắng và 9.500 viên dạng nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp, lực lượng đặc nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành truy xét và bắt giữ thêm 2 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 1kg Ketamine và 3.000 viên ma túy tổng hợp.