An Giang: Lại phát hiện nhiều thùng tân dược vô chủ ven biên giới

Nghiêm Túc |

Chiều ngày 15.3, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều thùng tân dược vô chủ ven biên giới, nghi nhập lậu.

Cụ thể, vào khoảng 10h20 sáng cùng ngày, qua nguồn tin người dân, tại khu vực bờ sông kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm 1, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc có nhiều thùng hàng được quấn kín nghi hàng hoá nhập lậu, Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng liên ngành Chống lậu trên tuyến biên giới nhanh chóng đến địa điểm trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 4 thùng giấy chứa nhiều thuốc tân dược thuộc nhiều nhãn hiệu nước ngoài.

Cận cảnh tân dược có nguồn gốc nước ngoài nghi nhập lậu. Ảnh: Nghiêm Túc
Cận cảnh tân dược có nguồn gốc nước ngoài nghi nhập lậu. Ảnh: Nghiêm Túc

Ước tính trị gia ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Được biết, chỉ tính từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã nhiều lần phát hiện nhiều hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài, nghi nhập lậu, nhưng không ai nhận là chủ sở hữu, trong đó có tân dược.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện nhiều bếp từ vô chủ ven sông Hậu

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang phát hiện nhiều bếp từ vô chủ ven sông Hậu.

An Giang: Phát hiện gần 5.500 vỉ tân dược vô chủ nghi nhập lậu

Nghiêm Túc |

Tỉnh An Giang vừa phát hiện gần 5.500 vỉ tân dược vô chủ, nghi nhập lậu.

3,5 tỉ đồng “vô chủ” tại PVTrans được xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Trong vụ án Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Kế toán trưởng PVTrans), ngoài tuyên án với bị cáo này nhận lãi ngoài, toà cũng giải quyết số tiền 3,5 tỉ đồng "vô chủ".

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

An Giang: Phát hiện nhiều bếp từ vô chủ ven sông Hậu

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang phát hiện nhiều bếp từ vô chủ ven sông Hậu.

An Giang: Phát hiện gần 5.500 vỉ tân dược vô chủ nghi nhập lậu

Nghiêm Túc |

Tỉnh An Giang vừa phát hiện gần 5.500 vỉ tân dược vô chủ, nghi nhập lậu.

3,5 tỉ đồng “vô chủ” tại PVTrans được xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Trong vụ án Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Kế toán trưởng PVTrans), ngoài tuyên án với bị cáo này nhận lãi ngoài, toà cũng giải quyết số tiền 3,5 tỉ đồng "vô chủ".