An Giang: Lại phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện một số đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 13.11, Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ 03 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cán bộ nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vũ Văn
Cán bộ nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Vũ Văn

Theo đó, vào hồi 02h30 ngày 12.11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hữu đang làm nhiệm vụ kiểm soát lưu động tại khu vực ngã 3 cua Ông Cải, thuộc ấp Đồng Ky, Quốc Thái, An Phú, An Giang, phát hiện 01 xe ôtô mang biển kiểm soát 93A-193.25 chạy từ hướng Khánh An theo Quốc lộ 91C về TP Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác biết được người điều khiển phương tiện là Nguyễn Vũ Trung Hiền, sinh năm 1994, thường trú phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh; trên xe chở 02 người gồm Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1998 và Dương Hồng Sơn, sinh năm 1998, cả 2 cùng trú tại TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tổ công tác đã mời 03 người về Đồn Biên phòng Phú Hội để điều tra, làm rõ.

3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép tại cơ quan Bộ đội biên phòng. Ảnh: Vũ Văn
3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép tại cơ quan Bộ đội biên phòng. Ảnh: Vũ Văn

Qua khai thác ban đầu, Nguyễn Văn Mạnh và Dương Hồng Sơn khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để giải quyết việc gia đình. Còn Nguyễn Vũ Trung Hiền khai nhận chở Mạnh và Sơn về TP Cần Thơ để lấy tiền công.

Căn cứ vào lời khai, hành vi vi phạm của các đối tượng, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Mạnh và Dương Hồng Sơn về hành vi nhập cảnh trái phép, phạt tiền 4 triệu đồng; xử phạt Nguyễn Vũ Trung Hiền về hành vi che giấu, giúp đỡ người khác đi lại trái phép trong khu vực biên giới, phạt tiền 400.000 đồng. Đồng thời, đơn vị đã bàn giao 03 công dân cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Chốt kiểm soát biên giới của Bộ đội biên phòng trên biên giới An Giang. Ảnh: LT
Chốt kiểm soát biên giới của Bộ đội biên phòng trên biên giới An Giang. Ảnh: LT

Như Lao Động đã thông tin, trước đó vào các ngày 10 - 11.11, cũng tại địa bàn huyện An Phú, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cũng đã phát hiện 3 vụ với 8 người xâm nhập biên giới trái phép. Điều này rất nguy hiểm trong bối cảnh tại Campuchia đang tái phát dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Vũ Văn
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Cả 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đều là người ngoài tỉnh.

Kiên Giang: Bắt 8 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

8 đối tượng làm thuê tại tỉnh Sihanouk (Campuchia) đang thất nghiệp nên trở về Việt Nam, đến khu vực huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot do lo sợ bị cách ly nên thuê xuồng của người Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Khẩn trương đưa các vụ án tổ chức xuất nhập cảnh trái phép ra xét xử

Việt Dũng |

Một số địa phương, nhóm đối tượng đã đưa, tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

An Giang: Bắt 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Vũ Văn |

Cả 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đều là người ngoài tỉnh.

Kiên Giang: Bắt 8 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

8 đối tượng làm thuê tại tỉnh Sihanouk (Campuchia) đang thất nghiệp nên trở về Việt Nam, đến khu vực huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot do lo sợ bị cách ly nên thuê xuồng của người Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Khẩn trương đưa các vụ án tổ chức xuất nhập cảnh trái phép ra xét xử

Việt Dũng |

Một số địa phương, nhóm đối tượng đã đưa, tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.