An Giang: Khởi tố thanh niên trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản

Vũ Tiến |

Công an huyện An Phú (An Giang) khởi tố thanh niên đi trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Sáng 24.1, Trực ban Công an huyện An Phú xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thanh nhiên trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản. Đối tượng là Phu Sa Lam, sinh năm 1992, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đối tượng Phu Sam Lam tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Phu Sam Lam tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Tiến

Được biết vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15.1.2021, ông Trần Văn Thiền (sinh năm 1967, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang ngủ trên ghe có để thức ăn cho cá, neo đậu tại ấp An Hưng, thị trấn An Phú, nghe tiếng động nên thức giấc, thì phát hiện thanh niên là mặt đang lén lút trộm thức ăn chăn nuôi thủy sản nên đã gọi điện thoại cho 2 người quen đến hỗ trợ. Sau khi bắt quả tang tên trộm, ông gọi điện trình báo vụ việc với Công an thị trấn An Phú.

Tang vật trong vụ trộm cắp thức ăn thủy sản. Ảnh: Vũ Tiến
Tang vật trong vụ trộm cắp thức ăn thủy sản. Ảnh: Vũ Tiến

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Phu Sa Lam và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" mang 6 tiền án tiếp tục đi trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Đối tượng Đóa dù đã mang 6 tiền án nhưng vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm

Phương Quỳnh |

Để hạn chế tình trạng bị trộm cắp, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn xã Kim chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã thường xuyên nhắc nhở công nhân thuê trọ phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân.

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 12.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và thu nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt có 4 khẩu súng cùng nhiều hung khí các loại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Nữ quái" mang 6 tiền án tiếp tục đi trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Đối tượng Đóa dù đã mang 6 tiền án nhưng vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Cảnh giác nguy cơ trộm cắp tại khu trọ công nhân thời điểm cuối năm

Phương Quỳnh |

Để hạn chế tình trạng bị trộm cắp, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn xã Kim chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã thường xuyên nhắc nhở công nhân thuê trọ phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân.

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 12.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và thu nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt có 4 khẩu súng cùng nhiều hung khí các loại.