An Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 26.03, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận bắt đối tượng vừa mới ra tù đã tiếp tục trộm cắp.

Cụ thể, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Trường, sinh năm 1987, cư trú xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mới ra tù, đối tượng Đặng Văn Trường tiếp tục trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc
Mới ra tù, đối tượng Đặng Văn Trường tiếp tục trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 15h30, ngày 23.12.2021 sau khi đi nhậu tại nhà bạn thì Trường đi về nhà, khi đi ngang nhà ông Đ.V.N., cư trú địa phương (là bác ruột của Trường), thấy cửa mở, không có người trông coi nên Trường nảy sinh ý định đột nhập tìm tài sản lấy trộm. Trường đi vào gian nhà trước thấy 01 điện thoại di dộng đang để trên giường nên đã ra tay lấy trộm. Tài sản trộm được, Trường đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Phát hiện mất tài sản, ông N. trình báo cơ quan Công an. Quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Trường là đối tượng nghi vấn nên cho mời lên cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong lúc được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã đối với Trường, sau thời gian lẫn trốn, Trường trở về địa phương thăm nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Đặng Văn Trường là đối tượng từng có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Việt Dũng |

Vũ Đình Mão (46 tuổi, ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) sau khi mò vào một công ty trộm cắp được 20 triệu đồng đã nằm lỳ tại cơ sở massage để "tiêu tiền".

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Về đồn công an vì gây rối trật tự, nam thanh niên khai thêm tội trộm cắp

HƯNG THƠ |

Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên cầm hung khí gây rối trật tự và bị công an bắt về đồn. Tại đây, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trộm cắp được 20 triệu đồng, thủ phạm đi massage gần 50 lần trong 2 ngày

Việt Dũng |

Vũ Đình Mão (46 tuổi, ở huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) sau khi mò vào một công ty trộm cắp được 20 triệu đồng đã nằm lỳ tại cơ sở massage để "tiêu tiền".

Băng nhóm trộm cắp tài sản hơn 100 triệu đồng trong 3 trụ sở UBND xã

MINH CHÂU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản lấy được trong trụ sở UBND của ba xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Về đồn công an vì gây rối trật tự, nam thanh niên khai thêm tội trộm cắp

HƯNG THƠ |

Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên cầm hung khí gây rối trật tự và bị công an bắt về đồn. Tại đây, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp.