An Giang: Đánh người ngất xỉu chỉ vì tiếng nẹt pô xe

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an huyện Chợ Mới vừa khởi tố vụ đánh người ngất xỉu chỉ vì tiếng nẹt pô xe.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Nguyễn Chí Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Sáng ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1996, cư trú ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo nguồn tin ban đầu, Nguyễn Chí Thanh cùng một số người bạn đến nhà ông Trần Phú Châu, sinh năm 1980, cư trú địa phương để nhậu. Trong lúc mọi người đang nhậu thì Nguyễn Văn Mao (hàng xóm của ông Châu) điều khiển xe môtô ngang nhà nẹt pô lớn tiếng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Thanh về tội đánh người đến ngất xỉu. Ảnh: NT
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Thanh về tội đánh người đến ngất xỉu. Ảnh: NT

Lúc này, ông Châu cho bạn nhậu biết, mấy hôm nay, Mao đậu xe trước cửa nhà ông nẹt pô và còn mắng chửi vợ chồng ông. Nghe vậy, Nguyễn Chí Thanh, ông Châu và mấy người bạn nhậu cùng nhau kéo đến nhà của Mao để hỏi chuyện.

Khi thấy nhóm của Thanh và ông Châu vừa đến, sợ bị đánh nên Mao vào nhà lấy con dao Thái dài khoảng 30cm thủ sẵn trong người.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm của ông Châu xông vào nhà và xảy ra xô xát với Mao. Trong lúc giằng co, Thanh dùng gạch ống chọi trúng vào vùng trán của Mao khiến Mao ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo giám định, tỷ lệ thương tích của Mao là 13%. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích vì từ chối... đua xe

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích 32% chỉ vì người này từ chối đua xe.

Phạt 6 tháng tù vì “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Do cố tình "thông chốt" kiểm dịch COVID-19, bị lập biên bản, nhưng Sơn không chịu ký rồi đánh công an đang làm nhiệm vụ nên đã phải chịu án 6 tháng tù giam.

Khởi tố đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 mà không tuân thủ quy định, Sơn đã cố tình "thông chốt", bị lập biên bản, Sơn không chịu ký và đánh công an đang làm nhiệm vụ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích vì từ chối... đua xe

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích 32% chỉ vì người này từ chối đua xe.

Phạt 6 tháng tù vì “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Do cố tình "thông chốt" kiểm dịch COVID-19, bị lập biên bản, nhưng Sơn không chịu ký rồi đánh công an đang làm nhiệm vụ nên đã phải chịu án 6 tháng tù giam.

Khởi tố đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 mà không tuân thủ quy định, Sơn đã cố tình "thông chốt", bị lập biên bản, Sơn không chịu ký và đánh công an đang làm nhiệm vụ.