An Giang cảnh báo nạn chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19

An Giang |

Công an tỉnh An Giang chính thức phát đi thông tin cảnh báo nạn chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 4.10, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang phát đi thông tin cảnh báo nạn chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, những ngày qua, lan truyền trên một số trang mạng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước có đăng tải file ghi âm được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - với nội dung cố ý gây hiểu nhầm, kích động chia rẽ công tác phòng chống dịch ở An Giang.

Một trang mạng xã hội đăng phát clip có nội dung kích động, chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CA An Giang
Một trang mạng xã hội đăng phát clip có nội dung kích động, chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CA An Giang

Công an tỉnh An Giang khẳng định, những câu nói của đại tá Đinh Văn Nơi trong file ghi âm này đã được cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu.

Nguồn tin này cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã thực hiện cùng lúc nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng căng mình chống dịch COVID-19 và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi người dân TP. Long Xuyên bị hỏa hoạn nhà ở vào tháng 5.2021. Ảnh: CA An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - thăm hỏi người dân TP.Long Xuyên bị hỏa hoạn nhà ở vào tháng 5.2021. Ảnh: CA An Giang

Trong đó, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cũng đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để làm đường dây nóng tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, hằng ngày, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của người dân, của cán bộ, anh em đồng chí… thông tin, đóng góp cho hoạt động của lực lượng Công an An Giang.

Theo nguồn tin này, có thể từ những cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân (không phải những chủ trương hay chỉ đạo) đã được các đối tượng xấu cố ý ghi âm, cắt ghép rồi tung lên mạng nhằm mục đích giảm uy tín Giám đốc Công an tỉnh An Giang và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá công cuộc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh vụ việc. Đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán những thông tin sai trái này, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

An Giang
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương để chi cho phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được thiết lập từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021.

Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thùy Linh |

Chiều 24.9, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập triển khai đầy đủ và nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19 để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Văn Nơi bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô

Phạm Giang |

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương để chi cho phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được thiết lập từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021.

Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thùy Linh |

Chiều 24.9, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập triển khai đầy đủ và nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19 để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Văn Nơi bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô

Phạm Giang |

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị giả mạo phát ngôn vụ quân nhân Trần Đức Đô.