An Giang: Bộ đội biên phòng mật phục bắt vụ buôn lậu 700 con cá sấu

Chiến Khu |

Chiều 5.7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ buôn lậu 700 con cá sấu.

Theo đó, vào hồi 3h40 ngày 5.7, qua mật phục, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ vụ buôn lậu 700 con cá sấu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ buôn lậu cá sấu. Ảnh: CK
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ buôn lậu cá sấu. Ảnh: CK

Cụ thể, Tổ cơ động của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 1 tổ chức mật phục tại khu vực Cọc dấu 260/1-1 (ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Tổ công tác phát hiện người đàn ông gánh 2 thùng hàng đi từ phía Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành tiếp cận. Tuy nhiên, sau khi phát hiện lực lượng công vụ, người này chạy về bên kia biên giới bỏ lại 2 thùng hàng.

Cận cảnh cá sấu tang vật. Ảnh: CK
Cận cảnh cá sấu tang vật. Ảnh: CK

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 02 thùng hàng chứa cá sấu giống, số lượng 700 con, trọng lượng khoảng 70kg. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số cá sấu trên.

Chiến Khu
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo vụ buôn lậu tại Nhật Cường xin không liên đới bồi thường 221 tỉ

Việt Dũng |

Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường ngoài xin giảm án, còn đề nghị không phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.

TPHCM: Bắt cảnh sát chống buôn lậu về hành vi buôn lậu

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố ông Hoàng Duy Tiến, cảnh sát chống buôn lậu, thuộc Phòng cảnh sát kinh tế, về hành vi buôn lậu.

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bị cáo vụ buôn lậu tại Nhật Cường xin không liên đới bồi thường 221 tỉ

Việt Dũng |

Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 bị cáo trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường ngoài xin giảm án, còn đề nghị không phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.

TPHCM: Bắt cảnh sát chống buôn lậu về hành vi buôn lậu

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố ông Hoàng Duy Tiến, cảnh sát chống buôn lậu, thuộc Phòng cảnh sát kinh tế, về hành vi buôn lậu.

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.