An Giang: Bắt xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu

Vũ Tiến |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu.

Chiều ngày 2.11, Công an TP. Long Xuyên xác nhận đang tạm giữ phương tiện và tang vật trong vụ xe khách chở hàng ngàn đơn vị hàng lậu.

Xe khách chở hàng lậu. Ảnh: Vũ Tiến
Xe khách chở hàng lậu. Ảnh: Vũ Tiến

Nguồn tin ban đầu, rạng sáng 2.11, trong lúc tuần tra chống buôn lậu, khi đến đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tổ công tác thuộc Công an TP. Long Xuyên phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 67B – 010.05 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng Công an, tài xế xe liền bỏ lại phương tiện tẩu thoát, còn lại phụ xe Nguyễn Văn Biểu, sinh năm 1974, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang.

Phụ xe Nguyễn Văn Biểu tại cơ quan Công an TP. Long Xuyên. Ảnh: Vũ Tiến
Phụ xe Nguyễn Văn Biểu tại cơ quan Công an TP. Long Xuyên. Ảnh: Vũ Tiến

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 15 loa thùng các loại, 1.490 bao thuốc lá ngoại các loại và trên 600 chai, hộp thuốc xuất xứ nước ngoài. Tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thuốc lá tang vật vụ án. Ảnh: Vũ Tiến
Thuốc lá tang vật vụ án. Ảnh: Vũ Tiến

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu phụ xe Biểu khai nhận: Số thuốc trên do Biểu và tài xế nhận chở thuê để lấy tiền công, còn số loa thùng được nhân viên trạm xe đưa lên từ Châu Đốc.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Siết chặt, phạt nặng để chặn hàng lậu, hàng giả

Cường Ngô - Thu Trang |

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 15.10, buôn bán hàng “xách tay” có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Ngày 13.10, trước thời điểm quy định xử phạt có hiệu 2 ngày, theo ghi nhận của PV Lao Động, thị trường buôn bán hàng “xách tay” diễn ra sôi động để... chạy nước rút trước giờ “G”!

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Siết chặt, phạt nặng để chặn hàng lậu, hàng giả

Cường Ngô - Thu Trang |

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ ngày 15.10, buôn bán hàng “xách tay” có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Ngày 13.10, trước thời điểm quy định xử phạt có hiệu 2 ngày, theo ghi nhận của PV Lao Động, thị trường buôn bán hàng “xách tay” diễn ra sôi động để... chạy nước rút trước giờ “G”!

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.