An Giang: Bắt giữ hơn 20 kg thảo mộc nghi cần sa qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt hơn 20kg thảo mộc nghi cần sa qua biên giới.

Chiều tối ngày 25.10, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép cần sa qua biên giới, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hơn 20kg cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi cần sa.

Đối tượng Sakun bị tạm giữ vì vận chuyển thảo mộc nghi cần sa. Ảnh: CK
Đối tượng Sakun bị tạm giữ vì vận chuyển thảo mộc nghi cần sa. Ảnh: CK

Trước đó, Tổ công tác gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với Tổ liên ngành số 5 (Công an tỉnh An Giang), Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn xã An Nông (huyện Tịnh Biên) phát hiện có 2 đối tượng đang vác hai bao tải từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi các đối tượng qua đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 50m, Tổ công tác áp sát, vây bắt các đối tượng.

Phát hiện tổ công tác, các đối tượng để lại 2 bao tải và bỏ chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác kiểm tra bên trong có chứa khoảng 20 kg cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi cần sa và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra, làm rõ.

Tang vật thảo mộc nghi cần sa. Ảnh: CK
Tang vật thảo mộc nghi cần sa. Ảnh: CK

Trước đó, vào ngày 23.10, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID- 19 phát hiện có 2 đối tượng đang đi từ phía Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi 2 đối tượng đã đi qua đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 100m, Tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Phát hiện Tổ công tác, 1 đối tượng lợi dụng đêm tối chạy thoát thân về bên kia biên giới, còn 1 đối tượng đã bị bắt giữ, trên tay cầm 1 bọc nylon màu đen.

Kiểm tra bên trong tổ phát hiện có chứa thảo mộc nghi cần sa. Tổ công tác đưa toàn bộ người và tang vật về đơn vị để điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng tên Sakun khai nhận, thảo mộc trong túi nylon màu đen là cần sa trọng lượng 1,5 kg.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối tượng Sakun, niêm phong toàn bộ tang vật, phối hợp với lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường vụ việc và đưa toàn bộ tang vật đi giám định theo định của pháp luật.

Chiến Khu
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng An Giang lại bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa

Chiến Khu |

Chiều 2.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang: Kịp thời ngăn chặn vụ nhập lậu chất nghi cần sa

Lục Tùng |

Đồn Biên phòng Lạc Quới vừa bắt giữ vụ nhập lậu chất nghi cần sa từ Campuchia vào Việt Nam.

Bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua biên giới

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội Biên phòng An Giang lại bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa

Chiến Khu |

Chiều 2.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận, vừa bắt giữ hàng chục kg hàng lậu nghi cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang: Kịp thời ngăn chặn vụ nhập lậu chất nghi cần sa

Lục Tùng |

Đồn Biên phòng Lạc Quới vừa bắt giữ vụ nhập lậu chất nghi cần sa từ Campuchia vào Việt Nam.

Bắt đối tượng vận chuyển 20 bánh cần sa khô qua biên giới

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh cần sa khô qua biên giới.