An Giang: Bắt đối tượng chuyên rạch mùng lấy trộm điện thoại

Lục Tùng |

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Thẩm thừa nhận trong một đêm đã rạch mùng trộm cắp 11 điện thoại di động.

Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thẩm (40 tuổi, cư trú xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h50 ngày 11.3, nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân vừa xuất hiện đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản nên Công an xã Phú Bình phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân mời đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Đối tượng Thẩm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQCACC
Đối tượng Thẩm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, trong túi đựng đồ của đối tượng có nhiều dụng cụ như: Kềm, kéo… cùng số tài sản trị giá gần 20 triệu đồng, bao gồm: 11 điện thoại di động và số tiền 1,2 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Thẩm thừa nhận số tang vật trên do y lẻn vào nhà dân ở các xã Hòa Lạc, Phú Thành (thuộc huyện Phú Tân) rạch mùng trộm trong một đêm mà có được.

Được biết, trước khi bị bắt, Thẩm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản trong 2 vụ án.

Ninh Bình: Nhân viên sân golf 5 lần trộm cắp tài sản của khách nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.3, tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Minh (SN 2000, trú tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

5 lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản và hàng nghìn USD

Tuấn Quỳnh |

Vương Văn Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn đập vỡ cửa kính xe ô tô lấy tài sản nạn nhân để quên trong xe. Ra tù đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

Phạm Đông |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản trong 2 vụ án.

Ninh Bình: Nhân viên sân golf 5 lần trộm cắp tài sản của khách nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 13.3, tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Minh (SN 2000, trú tại thôn 1 xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

5 lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản và hàng nghìn USD

Tuấn Quỳnh |

Vương Văn Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn đập vỡ cửa kính xe ô tô lấy tài sản nạn nhân để quên trong xe. Ra tù đối tượng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.