An Giang: Báo động nạn khai thác đất mặt trái phép

Nghiêm Túc |

Chỉ tại địa bàn huyện Chợ Mới, trong quý 1/2021 đã phát hiện hàng chục phương tiện khai thác đất mặt trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của nạn khai thác đất mặt trái phép, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các phương án xử lý các phương tiện vận chuyển đất mặt. Chỉ tại địa bàn huyện Chợ Mới, trong quý 1/2021, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phát hiện và xử lý nhiều phương tiện xe tải chở lớp đất mặt.

Phương tiện vận chuyển đất từ các điểm khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc
Phương tiện vận chuyển đất từ các điểm khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc

Cụ thể, qua tổ chức 154 ca tuần tra kiểm soát, đã phát hiện lập biên bản 26 phương tiện vi phạm, tạm giữ 21 phương tiện chở lớp đất mặt vi phạm an toàn giao thông. Qua đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21 phương tiện với số tiền: 102 triệu 900 ngàn đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe 11 trường hợp.

Riêng trên lĩnh vực đất đai, đối với các phương tiện vi phạm về TTATGT chở lớp đất mặt, Công an huyện Chợ Mới đã chuyển giao vụ việc cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện và cơ quan chức năng tại địa phương xử lý theo quy định.

Công an huyện Chợ Mới phát hiện, tạm giữ các phương tiện tham gia khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc
Công an huyện Chợ Mới phát hiện, tạm giữ các phương tiện tham gia khai thác đất mặt trái phép. Ảnh: Nghiêm Túc

Được biết, huyện Chợ Mới là một trong những địa bàn nóng của nạn khai thác đất mặt trái phép phục vụ nhiều nhu cầu xã hội. Trong đó, nổi bật nhất là cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gạch. Trước đó vào ngày 3.3.2021, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ khai thác đất mặt trái phép để lấy cát tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên. Qua đó, thu giữ nhiều phương tiện chuyên dùng như xe Kobe, xe tải ben...

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát

Nghiêm Túc |

Chiều tối 7.4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh An Giang

Xuân Hải |

Ngày 13.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh An Giang

Vũ Tiến |

Ngày 28.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát

Nghiêm Túc |

Chiều tối 7.4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác đất mặt trái phép để lấy cát.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh An Giang

Xuân Hải |

Ngày 13.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh An Giang

Vũ Tiến |

Ngày 28.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.