An Giang: 3 nhà chứa hàng lậu liên quan đến một thượng tá Bộ đội biên phòng

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang xác định cả 3 nhà chứa hàng lậu mà lực lượng phát hiện những ngày gần đây, liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Ngày 12.3, Công an tỉnh An Giang có văn bản xác nhận 3 căn nhà chứa hàng lậu vừa bị lực lượng Công an phát hiện tại TP. Châu Đốc, có liên quan đến sĩ quan Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện nhà chứa hàng lậu có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến
Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra và phát hiện nhà chứa hàng lậu có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến

Như Lao Động đã nhiều lần đưa tin trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Gaing, liên tiếp những ngày gần đây, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, phát hiện 3 nhà chứa 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Kiểm đếm tang vật hàng lậu tại nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến
Kiểm đếm tang vật hàng lậu tại nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến

Cụ thể, gồm: Căn thứ nhất là nhà số 276, thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, do vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và bà Trần Thị Vàng là chủ hộ.

Khi kiểm tra tại căn nhà này có chị Hoàng Trần Ngọc Mai, sinh năm 2002 (là con của ông Nam và bà Vàng) ở nhà.

Căn thứ hai là nhà số 142 thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, cũng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và Trần Thị Vàng (hiện đang cho ông Lê Văn Lên, sinh năm 1990 thuê để ở).

Tang vật lậu thu giữ được tại nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến
Tang vật lậu thu giữ được tại nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến

Căn thứ ba là nhà số 193, Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, do bà Trần Thị Dũng, sinh năm 1970 là chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà Trần Thị Vàng).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Xác minh ban đầu, trong 3 căn nhà kể trên có 2 căn nhà là của vợ thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) và bà Trần Thị Vàng.

Tang vật thu giữ được tại nhà liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến
Tang vật thu giữ được tại nhà liên quan đến thượng tá Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: Vũ Tiến

Đồng thời, căn nhà thứ ba là của bà Trần Thị Dũng - chị vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh, do vậy Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam trong vụ việc này để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm và chỉ đạo.

Quan điểm của Công an tỉnh An Giang là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng tặng cây giống cho bà con nghèo biên giới

Mai Hường |

Nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn đã tặng cây giống Trà hoa vàng cho các hộ dân nghèo ở địa bàn biên giới.

Bộ đội biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp bắt 2 vụ tàng trữ ma tuý đá

NGUYỄN ĐỘ |

Ngày 25.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định 2 vụ tàng trữ ma tuý đá.

Lai Châu: Kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng

Vân Tiến |

5 cán bộ của lực lượng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bị thi hành kỷ luật đảng viên với các hình thức khai trừ, cảnh cáo, khiển trách.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Chân dung nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar 2023

Chí Long |

Nữ diễn viên gốc Việt - Hồng Châu nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023.

Bộ đội biên phòng tặng cây giống cho bà con nghèo biên giới

Mai Hường |

Nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn đã tặng cây giống Trà hoa vàng cho các hộ dân nghèo ở địa bàn biên giới.

Bộ đội biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp bắt 2 vụ tàng trữ ma tuý đá

NGUYỄN ĐỘ |

Ngày 25.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định 2 vụ tàng trữ ma tuý đá.

Lai Châu: Kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng

Vân Tiến |

5 cán bộ của lực lượng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bị thi hành kỷ luật đảng viên với các hình thức khai trừ, cảnh cáo, khiển trách.