An Giang: 20 ngày khởi tố 4 vụ án cố ý làm lây lan dịch COVID-19

Phạm Giang |

Chỉ trong 20 ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

Chiều ngày 27.7,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm lây lan dịch COVID-19. Cụ thể, khởi tố đối tượng Lý Văn Tâm (sinh năm 1994), khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu (An Giang) để làm rõ hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Đối tượng Lý Văn Tâm bị khởi tố về hành vi làm lây lan dịch COVID-19. Ảnh: PG
Đối tượng Lý Văn Tâm bị khởi tố về hành vi làm lây lan dịch COVID-19. Ảnh: PG

Theo cơ quan điều tra cho biết, từ ngày trong các ngày 15 -20.7.2021, Lý Văn Tâm cùng cha ruột tên Lý V.V nhiều lần chở gạo (bằng ghe) từ thị xã Tân Châu (An Giang) đến TP. Sa Đéc (Đồng Tháp).

Trong quá trình giao nhận gạo ở Sa Đéc, Đồng Tháp (vùng đang có dịch), Tâm có tiếp xúc với một số người. Tuy nhiên đến ngày 21.7.2021, khi về đến nhà ở phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, Tâm không đi khai báo y tế theo quy định, mà đi lại nhiều nơi. Cụ thể, ngày 22.7, sau khi tiếp xúc người thân trong nhà, đến chiều cùng ngày Tâm chở vợ đến chợ Tân Châu mua bánh mì và xúc xích.

Tiếp đến khoảng 09h ngày 23.7, Tâm tiếp tục cùng vợ vào siêu thị ở thị xã Tân Châu mua hàng hóa, thực phẩm. Sau đó khoảng 15h, Tâm chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu thử test COVID-19. Kết quả test nhanh 3 lần của Tâm đều thể hiện dương tính với SARS-CoV-2, còn vợ Tâm âm tính.

Đến chiều tối ngày 24.7.2021, nơi đây thông báo kết quả xét nghiệm RT- PCR của Tâm và vợ Tâm đều dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, đã có 6 ca F0, 64 F1 và 412 F2 có liên quan đến đối tượng Lý Văn Tâm.

Đối tượng Tâm tại khu cách ly tại thị xã Tân Châu. Ảnh: PG
Đối tượng Tâm tại khu cách ly tại thị xã Tân Châu. Ảnh: PG

Như vậy, chỉ trong 20 ngày, từ 7- 27.7, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi cố tình làm lây lan dịch COVID, nói chính xác hơn là “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Cụ thể, trước đó đã khởi tố các đối tượng: Nguyễn Văn Móm (Mến) và Nguyễn Ngọc Sơn, tự là Tý (TP.Long Xuyên) , Nguyễn Trung Quân (huyện Châu Phú).

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật, những đối tượng có hành vi cố tình không khai báo y tế theo quy định hay khai báo gian dối, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phạm Giang
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Vụ việc này đã làm khoảng 10 người nhiễm bệnh và dự kiến con số này vẫn chưa dừng lại ở đó.

An Giang: Tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19

Phạm Giang |

Tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

An Giang xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng khởi tố, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Vụ việc này đã làm khoảng 10 người nhiễm bệnh và dự kiến con số này vẫn chưa dừng lại ở đó.

An Giang: Tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19

Phạm Giang |

Tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố vụ án cố tình làm lây lan dịch COVID-19.

An Giang xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng khởi tố, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình làm lây lan dịch COVID-19.