Án chung thân cho bà chủ 8X kinh doanh karaoke kiêm mua bán ma túy

Thành Nhân |

Ngoài việc kinh doanh dịch vụ karaoke, bà chủ 8x còn làm thêm “nghề tay trái” mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa án tuyên phạt tù chung thân.

Ngày 4.3, Toà án Nhân dân TP.Cần Thơ đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Quách Thị Liên Hoa (sinh năm 1988, cư trú ở phường 2, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Phạm Tấn Sang (sinh năm 1993, cư trú ở phường 9, quận 3, TPHCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng bị truy tố còn có Võ Hoàng Nhi (sinh năm 1997, cư trú ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Hồng Thắm (sinh năm 1996 cư trú ở quận 7, TPHCM), Bành Hoàng Hưng (sinh năm 1982 cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lê Hoàng Tính Trung (sinh năm 1982 cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đều với các tội danh liên quan đến ma túy.

Bị cáo Quách Thị Liên Hoa (áo cam) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Quách Thị Liên Hoa (áo cam) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, Quách Thị Liên Hoa đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người để thu lợi bất chính với tổng khối lượng chất ma túy thu giữ hơn 400gram.

Bị cáo Hoa đã lôi kéo nhiều người cùng phạm tội như: Phạm Tấn Sang đã giúp sức tích cực tham gia đi lấy ma túy, phân chia, giới thiệu, đi giao, chuyển tiền mua ma túy cho Hoa với tổng khối lượng ma túy hơn 100 gam. Đối với Bành Hoàng Hưng và Lê Hoàng Tính Trung là người đi lấy ma túy của Hiếu đem về cho Hoa bán để nhận tiền hoa hồng và nhận nhiều loại ma túy của Hiếu cho để sử dụng.

Bị cáo Trung phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hình sự về tổng khối lượng ma túy hơn 200gram, còn bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự về số ma túy bị phát hiện thu giữ với tổng khối lượng hơn 100gram. Nguyễn Hồng Thắm và Võ Hoàng Nhi là các đối tượng đã mua túy của bị cáo Hoa nhiều lần, phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng khối lượng ma túy hơn 39gram.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Quách Thị Liên Hoa tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Phạm Tấn sang 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Nhi 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thắm 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Tính 20 năm tù về mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt là 22 năm tù; tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Tính Trung 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị xét xử cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá tội nhận hối lộ

Trần Lâm |

Sau thời gian dài không đủ điều kiện sức khoẻ chấp hành án, cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hoá chuẩn bị hầu toà vì tội nhận hối lộ.

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lừa bán sim số đẹp

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng lừa bán sim số đẹp.

Phiên tòa xét xử chủ dãy nhà trọ cháy gần Bệnh viện Nhi bất ngờ hoãn

Việt Dũng |

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế Hiệp đề nghị triệu tập điều tra viên cùng một số lý do khác nên phiên xử tạm hoãn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị xét xử cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá tội nhận hối lộ

Trần Lâm |

Sau thời gian dài không đủ điều kiện sức khoẻ chấp hành án, cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hoá chuẩn bị hầu toà vì tội nhận hối lộ.

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lừa bán sim số đẹp

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng lừa bán sim số đẹp.

Phiên tòa xét xử chủ dãy nhà trọ cháy gần Bệnh viện Nhi bất ngờ hoãn

Việt Dũng |

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế Hiệp đề nghị triệu tập điều tra viên cùng một số lý do khác nên phiên xử tạm hoãn.