Ăn chặn đồ từ thiện ở cơ sở nhân đạo: Sở không chấp nhận hình thức kỷ luật

Anh Tuấn |

Trước thông tin báo chí phản ánh cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã chỉ đạo trung tâm này kiểm tra, xác minh.

Ngày 25.9, một số báo có đưa thông tin phản ánh về tình trạng nhiều cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì) thường xuyên tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài.

Theo đó, các cán bộ, nhân viên tại đây thường chuyển những túi, bao đồ được cho là hàng từ thiện từ trong trung tâm ra ngoài từ phía cổng sau của trung tâm để đưa cho người thân lấy về nhà.

Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đã đưa ra hình thức xử lý Cảnh cáo hai nhân viên của Trung tâm và khiển trách một bảo vệ.

Tuy nhiên, Sở Lao động - thương binh và xã hội chưa đồng ý với báo cáo của trung tâm và yêu cầu lãnh đạo trung tâm tiếp tục rà soát, xem xét thêm những cán bộ, nhân viên vi phạm.

"Quan điểm của sở là làm cương quyết; những cá nhân, tổ chức nào sai phạm sẽ bị xử lý, kiểm điểm thậm chí là đuổi ra khỏi ngành. Những vụ việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng khác, cũng như công tác an sinh xã hội".

Liên quan vụ việc này, ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội đã có báo cáo và giải trình. Theo đó, ngày 18.9, Trung tâm nhận được thông tin sự việc từ báo điện tử Đời sống Việt Nam. Ngày 19.9, Trung tâm có báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và họp hội đồng yêu cầu các cá nhân có liên quan giải trình.

Trong bản tường trình, 2 nhân viên Đào Thị Phương, Nguyễn Thị Liên công tác tại phòng Phục hồi chức năng, khai nhận chiều 8.9 đã chuyển hàng quà tặng qua hàng rào. Cô Phương đã nhận chuyển 3 dây sữa ống hút, 2 bịch bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo. Cô Liên khai đã chuyển 3 dây sữa ống hút, 2 hộp bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo.

Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: V.P
Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: V.P

Cả 2 cô cho biết, đây là quà của khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc đối tượng. Vì là cuối giờ chiều, các cô không kịp báo cáo Ban Giám đốc trung tâm, nên đã chuyển những thứ quà tặng đó qua tường rào mang về nhà cho con.

"Trung tâm đã đưa ra hình thức xử lý Cảnh cáo với cô Phương, cô Liên và khiển trách một bảo vệ", giám đốc Trung tâm nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Minh bạch để ngăn chặn hành vi trong bóng tối

LÊ THANH PHONG |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cân nhắc loại bỏ phương án giá xăng, giá điện ra khỏi danh mục bí mật nhà nước quy định tại Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành công thương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Minh bạch để ngăn chặn hành vi trong bóng tối

LÊ THANH PHONG |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cân nhắc loại bỏ phương án giá xăng, giá điện ra khỏi danh mục bí mật nhà nước quy định tại Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành công thương.