99% công ty đòi nợ thuê biến tướng: TP.Hồ Chí Minh kiến nghị cấm kinh doanh

Huân Cao |

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, 99% công ty đòi nợ thuê trên địa bàn cấu kết băng nhóm xã hội đen để trấn áp tinh thần người dân. Về vấn đề này, Thành phố tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa hoạt động này vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có gần 70 công ty đòi nợ thuê, nhưng chỉ có 45 doanh nghiệp được cấp phép với tổng vốn điều lệ hơn 100 tỉ đồng.

Số doanh nghiệp đòi nợ "chui" còn lại không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký và núp bóng biến tướng dưới dạng xã hội đen. 99% công ty đòi nợ thuê cấu kết băng nhóm xã hội đen, cử nhiều người xăm trổ, đầu trọc và nói năng côn đồ để gây áp lực lên khách nợ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần lớn các doanh nghiệp đòi nợ thuê đều có dấu hiệu cấu kết băng nhóm xã hội đen để sử dụng chiêu trò gây áp lực trước cơ sở kinh doanh hay nhà riêng của khách nợ.

"Dịch vụ đòi nợ thuê thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên các quy định về hoạt động ngành này rất chặt chẽ. Trong đó, có quy định nhân viên công ty phải có trình độ, đạo đức và lối sống lành mạnh. Thế nhưng, khi đi đòi nợ, doanh nghiệp toàn cử những người xăm trổ, đầu trọc, nói năng kiểu côn đồ và thái độ hung hăng để gây sức ép." - lãnh đạo PC02 nhận định.

Băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê bị công an bắt giữ. Ảnh CACC
Băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê bị công an bắt giữ. Ảnh CACC

Liên quan việc các công ty đòi nợ trên địa bàn thành phố biến tướng, ngày 30.8, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị lần thứ hai lên Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa hoạt động này vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

Theo UBND thành phố, Nghị định 104/2007/NĐ-CP quy định, nhân viên công ty thu hồi nợ phải có trình độ từ trung cấp trở lên, thuộc các ngành nghề: an ninh, luật, kinh tế, quản lý.

Tuy nhiên, ngoài số nhân viên đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định trên, đa số các công ty thu hồi nợ thành lập thêm công ty bảo vệ, tuyển dụng nhiều người có tiền án, tiền sự và sử dụng những nhân sự này để đòi nợ.

Hành vi biến tướng này đã gây khó khăn cho các cơ quan quản lý. Việc cho phép kinh doanh dịch vụ này vô tình tạo kẽ hở để một số người cấu kết với băng nhóm gây phức tạp về an ninh trật tự.

Mặt khác, quan hệ vay - nợ là hợp đồng dân sự hoặc kinh tế.  Vì vậy, nếu có tranh chấp, các bên tự thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa giải quyết. Nhà nước có đầy đủ hệ thống luật pháp, cơ quan bảo vệ, thi hành luật nên không cần thiết phải có dịch vụ đòi nợ thuê.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email minhphanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi dự định kinh doanh dịch vụ karaoke tại nhà mình. Chúng tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?

"Má mì" đường dây gái gọi đẹp như "hoa hậu", đi Mercedes, ở căn hộ cao cấp

Anh Tuấn |

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, "má mì" điều hành đường dây bán dâm nghìn đô ở Hà Nội có gương mặt xinh đẹp, sở hữu căn hộ và "xế hộp" sang trọng.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở “phố Tây” Bùi Viện: Công an vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang vào cuộc điều tra vụ hỗn chiến côn đồ làm náo loạn tại "phố Tây" Bùi Viện vào lúc rạng sáng 31.8. Vụ hỗn chiến gây xôn xao trong cộng đồng mạng xã hội, nhiều người dân bức xúc với hành vi được xem như côn đồ này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email minhphanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi dự định kinh doanh dịch vụ karaoke tại nhà mình. Chúng tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?

"Má mì" đường dây gái gọi đẹp như "hoa hậu", đi Mercedes, ở căn hộ cao cấp

Anh Tuấn |

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, "má mì" điều hành đường dây bán dâm nghìn đô ở Hà Nội có gương mặt xinh đẹp, sở hữu căn hộ và "xế hộp" sang trọng.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở “phố Tây” Bùi Viện: Công an vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang vào cuộc điều tra vụ hỗn chiến côn đồ làm náo loạn tại "phố Tây" Bùi Viện vào lúc rạng sáng 31.8. Vụ hỗn chiến gây xôn xao trong cộng đồng mạng xã hội, nhiều người dân bức xúc với hành vi được xem như côn đồ này.