9 người tụ tập ăn nhậu ở Bình Dương bị phạt 150 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhóm người tụ tập ăn nhậu giữa lúc dịch bệnh phức tạp bị phạt 150 triệu đồng.

Ngày 29.7, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị trấn Dầu Tiếng đã thực hiện quyết định của UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 9 đối tượng với hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”, quy định tại điểm c khoản 3 điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Trong đó, xử phạt hành chính 7 trường hợp, mỗi trường hợp số tiền 20 triệu đồng. Một trường hợp bị phạt 10 triệu đồng và 1 trường hợp cảnh cáo. Tổng số tiền phạt lên đến 150 triệu đồng.

Trước đó, 0h5 phút ngày 25.7, tại căn nhà thuê, đường 13.3, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, Tổ tuần tra Công an thị trấn Dầu Tiếng phát hiện 9 đối tượng tổ chức ăn nhậu. Những người này còn đăng hình ảnh lên mạng xã hội.

Nhóm 9 người tụ tập ăn nhậu bị phạt 150 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm 9 người tụ tập ăn nhậu bị phạt 150 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, hiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chính quyền các địa phương đã có nhiều khuyến cáo, quyết định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều cá nhân không chấp hành lệnh giãn cách mà vẫn vi phạm ngay thời điểm Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hợp vi phạm, thắt chặt kiểm soát ở các chốt cố định, gắn với đẩy mạnh tuần tra cơ động ở các địa bàn dân cư.

Về tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, đến sáng 29.7, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 406 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 9.946 ca mắc COVID-19.

Ngày 29.7, Bình Dương ghi nhận thêm 406 ca mắc COVID-19, trong đó Thành phố Thuận An 251 ca, Thị xã Bến Cát 56 ca, Thành phố Thủ Dầu Một 36 ca, huyện Dầu Tiếng 6 ca. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay, người dân Bình Dương không được ra đường sau 18h đến 6h

ĐÌNH TRỌNG |

Bắt đầu từ 18h hôm nay (28.7), người dân tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Số ca COVID-19 tăng nhanh, đường phố Bình Dương vắng vẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đang hoành hành ở tỉnh Bình Dương, nhiều hoạt động bị đình trệ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực sàng lọc bắt F0 và duy trì sản xuất của doanh nghiệp.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ hôm nay, người dân Bình Dương không được ra đường sau 18h đến 6h

ĐÌNH TRỌNG |

Bắt đầu từ 18h hôm nay (28.7), người dân tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Số ca COVID-19 tăng nhanh, đường phố Bình Dương vắng vẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh đang hoành hành ở tỉnh Bình Dương, nhiều hoạt động bị đình trệ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực sàng lọc bắt F0 và duy trì sản xuất của doanh nghiệp.

Khối lượng công việc khổng lồ: Y bác sĩ ở Bình Dương chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ gồm xét nghiệm sàng lọc cho 1,8 triệu dân và tiêm 307.000 mũi vaccine. Công việc gấp rút chạy đua với thời gian, nhiều y bác sĩ chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày.