9 năm tù cho kẻ mua bán trẻ em qua biên giới

Văn Đức |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử bị cáo Phủng Chằn Vầy, SN 1986, trú tại Xóm Thẳm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng về tội mua bán trẻ dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Phủng Chằn Vầy đã lợi dụng vợ chồng Triệu Trùng Khiàng và Triệu Thị Sính, trú tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (nay là huyện Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng để lại đứa bé sắp sinh cho em họ Vầy làm con nuôi.

Khi được vợ chồng Khiàng đồng ý, Vầy rủ thêm Phủng Mùi Sinh, Phủng Mùi Mủi và Phủng Chằn U đến đón cháu bé khi được 10 ngày tuổi để đưa sang Trung Quốc bán với giá 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng).

Ngày 21.10.2015, khi các đối tượng đang lấy xe máy để đưa cháu bé sang Trung Quốc bán thì bị tổ công tác của lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng, đối tượng Phủng Chằn Vầy đã bỏ trốn.

Ngày 15.2.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phủng Chằn Vầy về hành vi “Mua bán trẻ em”, sau đó ra lệnh truy nã đối với bị can này.

Đến ngày 18.2.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc, Đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện và bắt đối tượng Phủng Chằn Vầy tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc và ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phủng Chằn Vầy.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, ngày 11.6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử công khai và tuyên phạt Phủng Chằn Vầy 9 năm tù giam vì tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị cáo Phủng Mùi Sinh 8 năm tù, Phủng Mùi Mủi 5 năm tù và Phủng Chằn U 3 năm tù (đã xét xử ngày 25.11.2016).

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Mua bán trẻ sơ sinh có thể bị phạt tới tù chung thân

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi mua bán trẻ sơ sinh của nhóm nghi phạm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, với nhiều nạn nhân nên họ có thể đối diện với án tù chung thân.

Manh mối triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) từ nguồn tin của người dân, đơn vị vào cuộc điều tra phát hiện đường dây mua bán trẻ sơ sinh với giá 80 triệu đồng/trẻ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Mua bán trẻ sơ sinh có thể bị phạt tới tù chung thân

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi mua bán trẻ sơ sinh của nhóm nghi phạm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, với nhiều nạn nhân nên họ có thể đối diện với án tù chung thân.

Manh mối triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) từ nguồn tin của người dân, đơn vị vào cuộc điều tra phát hiện đường dây mua bán trẻ sơ sinh với giá 80 triệu đồng/trẻ.