8 ngày xảy ra 5 vụ cướp tài sản ở Hà Nội: Nhận diện tội phạm

Việt Dũng |

Chỉ trong 8 ngày, Hà Nội liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp tài sản táo tợn với phương thức, thủ đoạn manh động: Trói, dùng hung khí tấn công nạn nhân...

Như Lao Động đưa tin, từ ngày 8 - 16.1, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã lần lượt triệt phá 5 vụ cướp tài sản liều lĩnh, manh động.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội, qua quá trình điều tra, khám phá các vụ cướp tài sản này, cơ quan chức năng đã xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng lợi dụng triệt để môi trường trên không gian mạng, thành lập các hội nhóm kín, kết bạn, cùng nhau thống nhất biện pháp, cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng rà soát, nhắm đến những người kinh doanh online (như vụ cướp tài sản của anh T ở Hoàng Mai, kinh doanh điện thoại di động cũ qua mạng Internet, xảy ra hôm 8.1; chị H ở huyện Thạch Thất bán hàng online, đưa nhiều hình ảnh tiền mặt, vụ án xảy ra hôm 16.1) để chọn làm mục tiêu để phạm tội. Các đối tượng theo dõi, tìm hiểu kỹ địa điểm kinh doanh, đợi thời cơ thuận lợi để gây án.

Đối với những nạn nhân ở chung cư, nhà cao tầng, các đối tượng đi cầu thang bộ để tránh camera phát hiện, lưu giữ hình ảnh.

Các đối tượng đi lại tại khu vực, địa bàn, tìm nhà có sơ hở, vắng người để khống chế, cướp tài sản (như vụ cướp tài sản ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, đối tượng phát hiện trong nhà chỉ có chị L và 2 con nhỏ, đã vào khống chế, lấy tiền, ép đọc mật khẩu tài khoản ngân hàng).

Đối với các vụ cướp tài sản tài xế taxi, đối tượng thuê xe, yêu cầu di chuyển lòng vòng trên nhiều tuyến phố, đến đoạn đường vắng thì gây án. Thời gian thực hiện phạm tội vào đêm tối.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nguyên nhân của tình trạng trên do ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp. Một số vụ án có nguyên nhân từ việc bị hại tự khoe khoang, thể hiện tài sản cá nhân trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích quảng cáo sự giàu có, để bán sản phẩm.

Mặc dù cơ quan công an tuyên truyền, cảnh báo nhưng có tài xế taxi vẫn nhận và chở khách đi lòng vòng, không rõ điểm đến để đối tượng lợi dụng gây án.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình "hậu COVID" cho thấy bức tranh khó khăn về kinh tế - xã hội, việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Vì vậy, nguy cơ gia tăng tội phạm là hiện hữu, nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sở hữu.

Trước tình tình trên, Bộ Công an đã nhận diện đúng, trúng tình hình, đã ban hành Phương án số 03, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch COVID-19.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cướp tài sản xảy ra, Công an Hà Nội đề nghị người dân chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng chống và tham gia tố giác tội phạm.

Không công khai thông tin cá nhân, địa chỉ, hình ảnh của mình và người thân, không khoe khoang tài sản trên các hội, nhóm mạng xã hội.

Những tài xế taxi, xe ôm, các tổ chức kinh doanh vận tải cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân... Chủ động phát hiện các trường hợp khách có biểu hiện nghi vấn đi lòng vòng, đến khu vực vắng người.

Khi bị các đối tượng khống chế, đe doạ để cướp tài sản thì cần bình tĩnh, lợi dụng sơ hở của chúng để thoát khỏi xe, hô hoán người dân hỗ trợ.

Các ngân hàng, tiệm vàng không nên trưng bày quá nhiều vàng bạc, đá quý, nên đóng cửa trước 18h hàng ngày.

Chủ động lắp đặt hệ thống chuông báo động kết nối cơ quan công an và camera giám sát.

Rà soát, kiểm tra đối với lực lượng bảo vệ đảm bảo có sức khoẻ tốt, trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm cướp tài sản.

5 vụ cướp táo tợn xảy ra tại Hà Nội trong 8 ngày qua:

- Ngày 8.1, ba đối tượng Nguyễn Tùng Lâm, Lê Duy Dự và Tô Văn Tình trói anh T ở khu chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, cướp 4 chiếc điện thoại.

- Ngày 14.1, Đỗ Ngọc Tú mang dao đột nhập vào nhà chị L (lúc này có cả 2 con nhỏ của gia chủ) khống chế, đe doạ, lấy được 1 chiếc điện thoại cùng 3 triệu đồng.

- Ngày 14-15.1 xảy ra 2 vụ cướp tài sản taxi. Đối tượng gây án là Lê Văn Trường và Vũ Hoàng Huân. Hai tên cướp trong hai vụ án này lấy được 1,5 triệu đồng của 2 tài xế.

- Ngày 16.1, hai đối tượng Trần Văn Hào và Phan Ngọc Trăm đã xông vào nơi ở của vợ chồng chị H và trói các nạn nhân, lấy đi 200 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hai tên cướp trói vợ chồng chủ nhà, đòi đưa 100 tỉ nếu không sẽ giết

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Ngọc Trăm giơ súng, Trần Văn Hào cầm dao đe doạ trói 2 vợ chồng chị H, đòi nạn nhân đưa 100 tỉ nhưng chỉ cướp được 200 triệu đồng.

Thêm một vụ cướp tài sản tài xế taxi ở Hà Nội

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Hoàng Huân, 24 tuổi, thuê tài xế taxi chở từ nhà ở Hưng Yên lên Hà Nội rồi bất ngờ chém vào cổ nạn nhân, hòng cướp tài sản.

Xịt hơi cay, trói người ở chung cư Linh Đàm rồi cướp tài sản

Quang Việt |

Hà Nội - Vờ đặt mua điện thoại, đến tận chung cư Linh Đàm để xem hàng, nhóm thanh niên xịt hơi cay, trói người bán hàng rồi cướp tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hai tên cướp trói vợ chồng chủ nhà, đòi đưa 100 tỉ nếu không sẽ giết

Việt Dũng |

Hà Nội - Phan Ngọc Trăm giơ súng, Trần Văn Hào cầm dao đe doạ trói 2 vợ chồng chị H, đòi nạn nhân đưa 100 tỉ nhưng chỉ cướp được 200 triệu đồng.

Thêm một vụ cướp tài sản tài xế taxi ở Hà Nội

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Hoàng Huân, 24 tuổi, thuê tài xế taxi chở từ nhà ở Hưng Yên lên Hà Nội rồi bất ngờ chém vào cổ nạn nhân, hòng cướp tài sản.

Xịt hơi cay, trói người ở chung cư Linh Đàm rồi cướp tài sản

Quang Việt |

Hà Nội - Vờ đặt mua điện thoại, đến tận chung cư Linh Đàm để xem hàng, nhóm thanh niên xịt hơi cay, trói người bán hàng rồi cướp tài sản.